Hoà Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin do Báo Lao Động phản ánh tại mỏ đá từng dính sai phạm.

Tại văn bản số 1791 nêu rõ, ngày 4.3, Báo Lao Động có bài "Hoà Bình: Người dân bất an bên mỏ đá từng dính sai phạm”, phản ánh về việc người dân ở huyện Lạc Thủy đang bức xúc, bất an trước việc mỏ đá Hang Voi của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng Hòa Bình nổ mìn làm nứt nhà cũng như ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Xây Dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Lạc Thuỷ và các sở, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý sai phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình.
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của người dân ở thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, đầu tháng 3.2022, PV đã có mặt tại khu vực mỏ đá Hang Voi.

Tại đây, theo ghi nhận, xung quanh khu vực mỏ đá có hàng chục hộ dân và chỉ cách khu dân cư chừng 400m.

Tại một số nhà dân, các vết nứt hiện rõ, kéo dài đến chân móng nhà làm ảnh hưởng đến độ an toàn cũng như sinh hoạt, sản xuất của người dân. Trên những tán cây quanh khu vực mỏ đá, bụi trắng xóa phủ kín.

Chỉ tay vào vết nứt trên tường nhà, bà Bùi Thị Ngọc (52 tuổi), người dân tại thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy - bức xúc: "Nhà tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt từ khi mỏ đá hoạt động, nổ mìn, trong nhà có những vết nứt đến 5-6cm".

Theo bà Ngọc, ngoài việc nứt nhà thì mỏ đá cũng gây bụi bặm, phải đóng kín cửa nếu không sẽ bị bụi trắng nhà. Việc này đã được phản ánh lên phía chính quyền nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được khắc phục.

Người dân bất an “tố” mỏ đá làm nứt nhà.
Người dân bất an “tố” mỏ đá làm nứt nhà.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ngày 14.10.2010, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Voi, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy.

Ông Vũ Hùng Mẫn, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xác nhận việc người dân phản ánh về việc mỏ đá nổ mìn gây nứt nhà.

"Tuy nhiên chưa thể xác định nguyên nhân gây nứt nhà có phải do nổ mìn hay không, vì hiện tại chưa có nguồn tiền để tiến hành giám định" - ông Mẫn cho biết thêm.

Theo ông Mẫn, đơn vị đã phối hợp với các phòng ban tiến hành kiếm tra, nhận thấy việc mỏ đá khai thác chưa đảm bảo, hiện đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xử lý. Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc mỏ đá khai thác không đúng thiết kế. 

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đường bị xe quá tải cày nát ở Hòa Bình: Đã xử lý được 7 trường hợp vi phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến tình trạng đường dân sinh ở Lương Sơn bị xe quá tải cày nát, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý.

Hòa Bình: Người dân bất an bên mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh - Minh Tâm |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lạc Thủy đang bất an vì cho rằng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà và gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Hòa Bình thu hồi hơn 40ha đất rừng của doanh nghiệp vì không sử dụng

Khánh Linh |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất rừng của một doanh nghiệp vì không còn sử dụng và chồng lấn vào đất dân cư.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đường bị xe quá tải cày nát ở Hòa Bình: Đã xử lý được 7 trường hợp vi phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến tình trạng đường dân sinh ở Lương Sơn bị xe quá tải cày nát, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý.

Hòa Bình: Người dân bất an bên mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh - Minh Tâm |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lạc Thủy đang bất an vì cho rằng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà và gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Hòa Bình thu hồi hơn 40ha đất rừng của doanh nghiệp vì không sử dụng

Khánh Linh |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất rừng của một doanh nghiệp vì không còn sử dụng và chồng lấn vào đất dân cư.