Từ 1.7, viên chức y tế được xét thăng hạng cần có điều kiện gì?

Minh Hương |

Viên chức y tế được xét thăng hạng nếu có đủ điều kiện như được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp...

Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Theo đó, so với việc đang quy định tại hai văn bản là Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV và Thông tư 29/2017/TT-BYT, Điều 2 Thông tư này đã ban hành thống nhất điều kiện để viên chức chuyên ngành y tế được đăng ký tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Những điều kiện xét thăng thăng hạng gồm:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng trừ trường hợp không có hạng dưới liền kề;

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Nếu được miễn thi ngoại ngữ, tin học thì được coi là đáp ứng tiêu chuẩn này;

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.7.2021.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Quán ăn chỉ bán hàng mang về: Shipper xếp hàng rồng rắn chờ lấy đồ

Minh Hương |

Các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện không đón khách tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan. Vì thế vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp hình ảnh những shipper (người giao hàng) xếp hàng dài để chờ lấy đồ ăn.

Quán xá đóng cửa: Nhiều người lao động chủ động về quê hoặc tạm chuyển nghề

Minh Phương |

UBND TP.Hà Nội đã có công điện khẩn tạm dừng các hoạt động quán ăn, uống tại chỗ, đồng thời dừng các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc để phòng, chống dịch. Trước tình hình này, hàng loạt cửa hàng, quán cắt tóc đã phải đóng cửa khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh khó khăn vì mất việc và thu nhập giảm sút.

Những trường hợp viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu

Minh Hương |

Viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu trong các trường hợp như bị bệnh nặng hoặc tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện với thời gian tối thiểu không quá 1 tháng và tối đa không quá 6 tháng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quán ăn chỉ bán hàng mang về: Shipper xếp hàng rồng rắn chờ lấy đồ

Minh Hương |

Các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện không đón khách tại chỗ để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan. Vì thế vào giờ cao điểm, không khó để bắt gặp hình ảnh những shipper (người giao hàng) xếp hàng dài để chờ lấy đồ ăn.

Quán xá đóng cửa: Nhiều người lao động chủ động về quê hoặc tạm chuyển nghề

Minh Phương |

UBND TP.Hà Nội đã có công điện khẩn tạm dừng các hoạt động quán ăn, uống tại chỗ, đồng thời dừng các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc để phòng, chống dịch. Trước tình hình này, hàng loạt cửa hàng, quán cắt tóc đã phải đóng cửa khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh khó khăn vì mất việc và thu nhập giảm sút.

Những trường hợp viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu

Minh Hương |

Viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu trong các trường hợp như bị bệnh nặng hoặc tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện với thời gian tối thiểu không quá 1 tháng và tối đa không quá 6 tháng.