Công chức, viên chức, người lao động rời Hà Nội phải được thủ trưởng đồng ý

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị khi đi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ bảy, chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng, lãnh đạo cấp trên.

Ngày 25.5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 1597/UBND-KGVX về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Một trong số những nội dung Văn bản nêu rõ, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch, tổng giám đốc các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung quy định công tác phòng, chống dịch.

Bảo đảm giữ an toàn tuyệt đối tại cơ quan công sở và sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Thành phố đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; khuyến khích làm việc trực tuyến bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Trường hợp những cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị khi đi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ bảy, chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố, đồng thời khai báo y tế online tại website https://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCovi, Bluezone trong vòng 24 giờ từ khi có mặt tại thành phố.

Riêng đối với người đi đến những vùng, những nơi có bệnh nhân theo thông báo của cơ quan y tế (Bộ Y tế, Sở Y tế, CDC Hà Nội, CDC các tỉnh, thành...) mà được đăng thông tin công khai thì phải được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ và phải báo cáo với thủ trưởng đơn vị.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các ngành, các cấp, các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý theo phân công, phân cấp, phân nhiệm; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm theo quy định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chỉ cho bán hàng mang về, shipper hối hả phục vụ khách

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký ngày 24.5.2021 có hiệu lực, hàng quán đồng loạt tạm dừng hoạt động và chỉ bán mang về. Lực lượng shipper dù làm hết công suất nhưng dường như vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Hà Nội: Khách tranh thủ ăn trước khi cửa hàng tạm dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước yêu cầu của TP.Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh, chủ quán tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ phục vụ việc bán mang về còn khách hàng tranh thủ ăn bữa sáng.

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Chỉ cho bán hàng mang về, shipper hối hả phục vụ khách

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi Công điện hỏa tốc số 11/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký ngày 24.5.2021 có hiệu lực, hàng quán đồng loạt tạm dừng hoạt động và chỉ bán mang về. Lực lượng shipper dù làm hết công suất nhưng dường như vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Hà Nội: Khách tranh thủ ăn trước khi cửa hàng tạm dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước yêu cầu của TP.Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ từ 12h00 ngày 25.5.2021 để phòng chống dịch bệnh, chủ quán tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ phục vụ việc bán mang về còn khách hàng tranh thủ ăn bữa sáng.

Hà Nội: Bệnh viện Đức Giang có các ca mắc COVID-19 nhiều bệnh nền nặng

Tùng Giang |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố xuất hiện thêm 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, phức tạp. Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca mắc COVID-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng.