TPHCM: Giải tỏa hiện trường cây xanh bật gốc, 2 cây khác đổ theo

HỮU HUY |

Sáng 4.9, tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM), một cây xanh bật gốc ngã đè lên, làm 2 cây khác đổ theo, may mắn không có thiệt hại về người.

Chiều 4.9, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất việc dọn dẹp hiện trường cây cổ thụ trăm năm tuổi nằm trong Công viên Tao Đàn (quận 1) bị bật gốc.

Hiện trường cây Sọ khỉ trăm tuổi ở công viên Tao Đàn bị bật gốc. Ảnh: Hữu Huy
Hiện trường cây xanh bật gốc ở công viên Tao Đàn. Ảnh: Hữu Huy

Theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, đây là cây sọ khỉ thuộc loại 3 (nhóm cây lâu năm). Cây có chiều cao hơn 20m, đường kính thân khoảng 1,2m.

Nguyên nhân khiến cây xanh bật gốc được xác định do cơn mưa to hôm trước và bộ rễ của cây có dấu hiệu thoái hoá.

Tại hiện trường, cây cổ thụ ngã đã đè làm 2 cây xanh khác đổ theo. Thời điểm cây ngã, không có người đi lại trong công viên nên may mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các công nhân, kỹ sư cây xanh đã có mặt tại hiện trường, đồng thời ghi nhận hiện trạng cây xanh và tiến hành dọn dẹp. Đến chiều 4.9, công tác dọn dẹp cơ bản đã hoàn tất.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hạn chế việc cây xanh bật gốc sau mưa lớn, gió mạnh bằng cách nào?

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau khi nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị bật gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông, quận này đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên.

Liên tiếp sự cố cây xanh bật gốc: Lỗi do cây, hay lỗi do cách trồng?

NHẬT HỒ |

Hàng loạt sự cố cây xanh bật gốc đè chết người diễn ra gần đây, nhiều nơi vội vàng chặt bỏ những cây phượng vĩ trong sân trường, đốn hạ bất cứ cây xanh nào được cho là có khả năng gây nên sự cố chết người mà quên rằng cây xanh không hề có lỗi.

Hai vụ cây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sau cơn mưa lớn vào đêm 27.5, đã có 2 vụ cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. May mắn, không có ai bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ hạn chế việc cây xanh bật gốc sau mưa lớn, gió mạnh bằng cách nào?

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau khi nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bị bật gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông, quận này đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên.

Liên tiếp sự cố cây xanh bật gốc: Lỗi do cây, hay lỗi do cách trồng?

NHẬT HỒ |

Hàng loạt sự cố cây xanh bật gốc đè chết người diễn ra gần đây, nhiều nơi vội vàng chặt bỏ những cây phượng vĩ trong sân trường, đốn hạ bất cứ cây xanh nào được cho là có khả năng gây nên sự cố chết người mà quên rằng cây xanh không hề có lỗi.

Hai vụ cây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sau cơn mưa lớn vào đêm 27.5, đã có 2 vụ cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. May mắn, không có ai bị thương.