TPHCM khẩn trương phòng ngừa cây xanh đổ trong mùa mưa

MINH QUÂN |

Vụ việc cây phượng cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bất ngờ bật gốc khiến một học sinh tử vong và nhiều em bị thương trong sáng ngày 26.5, đã khiến yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa càng trở nên cấp bách hơn.

Ngày 27.5, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh đang được phân cấp quản lý và kể cả cây xanh nằm trong các khu vực công cộng khác của địa phương như: cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện. Kết quả rà soát báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15.6.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị tập trung kiểm tra về khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm. Đồng thời, kiểm tra về việc quy trình chăm sóc, duy tu định kỳ các cây xanh này (lý lịch cây, lịch sử trồng, chăm sóc, năng lực của đơn vị thực hiện duy tu, nhất là các cây trồng tại các khu vực công cộng khác).

Sở Xây dựng TPHCM cũng lưu ý trước khi tiến hành các biện pháp xử lý cây xanh để đảm bảo an toàn như: Đốn hạ, cắt mé cành nhánh, hạ thấp chiều cao cây... thì cần tính toán kỹ lưỡng, dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh tình trạng lựa chọn giải pháp không phù hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây xanh về sau.

Sở Xây dựng cũng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh và các đơn vị duy tu có năng lực phù hợp tích cực hỗ trợ UBND các quận, huyện trong việc kiểm tra, đảm bảo an toàn về cây xanh do địa phương quản lý và báo cáo kết quả trước ngày 15.6.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, hiện công ty đang được thành phố giao chăm sóc, bảo dưỡng gần 100.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường phố và công viên.

Trước mùa mưa, đơn vị luôn có phương án kiểm tra toàn bộ cây xanh trong phạm vi quản lý, nếu phát hiện cây nào có nguy cơ ngã đổ thì sẽ báo cáo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật để xử lý ngay.

Theo ông Lê Công Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, năm nay, ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã tăng cường tuần tra nhằm phát hiện kịp thời những cây xanh sâu bệnh, cây có dấu hiệu gãy ngã. Đồng thời, cử nhân viên túc trực tại các tuyến đường lớn, tuyến đường nhiều cây xanh để có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, ông Lê Công Phương cũng cho biết không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra những cây sắp chết vì một số cây có bề ngoài trông rất bình thường, cành lá xum xuê nhưng thật ra bên trong thân cây đã bị sâu bọ, ấu trùng đục rỗng, có thể gãy, đổ bất cứ lúc nào.

Chỉ trong vòng một tuần qua, trên địa bàn TPHCM đã ghi nhận nhiều vụ cây xanh gãy, đổ sau mưa dông.

Đặc biệt, vụ việc cây phượng cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bất ngờ bật gốc khiến một học sinh tử vong và nhiều em bị thương trong sáng ngày 26.5 đã khiến yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa càng trở nên cấp bách.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT yêu cầu cắt cành, tỉa cây, phòng cháy nổ, giữ an toàn trường học

Anh Nhàn |

Sau sự việc thương tâm về việc cây bật gốc đè học sinh tử vong, Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở GDĐT yêu cầu cắt cành, tỉa cây, phòng cháy nổ, giữ an toàn trường học

Anh Nhàn |

Sau sự việc thương tâm về việc cây bật gốc đè học sinh tử vong, Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.