Mưa giông tàn phá hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Những trận mưa giông liên tiếp do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, đã khiến hàng trăm căn nhà, cây xanh ở ĐBSCL bị sập và tốc mái. Còn người dân thì lo lắng, bất an mỗi khi ra đường...
Ngày 3.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 38 căn nhà bị sập, 156 căn bị tốc mái sau các trận mưa giông liên tiếp.
Ngày 3.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có 38 căn nhà bị sập, 156 căn bị tốc mái sau các trận mưa giông liên tiếp.
Ngoài những căn nhà hư hại, còn có nhiều cây xanh bị gãy, đổ ngã; ước thiệt hại trên 2,4 tỉ đồng.
Ngoài những căn nhà hư hại, còn có nhiều cây xanh bị gãy, đổ ngã; ước thiệt hại trên 2,4 tỉ đồng.
Còn tại TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trong hai ngày (1-2.8) đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc khiến 17 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, tốc mái 4 căn nhà ở, 10 phòng trọ, 1 nhà kho; xiêu vẹo 1 căn nhà; xập 1 căn nhà bỏ hoang; 1 xe ô tô bị cây ngã đè gây hư hỏng.
Còn tại TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trong hai ngày (1-2.8) đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc khiến 17 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, tốc mái 4 căn nhà ở, 10 phòng trọ, 1 nhà kho; xiêu vẹo 1 căn nhà; xập 1 căn nhà bỏ hoang; 1 xe ô tô bị cây ngã đè gây hư hỏng.
Còn tại TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trong hai ngày (1-2.8) đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc khiến 17 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, tốc mái 4 căn nhà ở, 10 phòng trọ, 1 nhà kho; xiêu vẹo 1 căn nhà; sập 1 căn nhà bỏ hoang; 1 xe ô tô bị cây ngã đè gây hư hỏng.
Một chiếc xe ô tô bị cây xanh gãy đổ đè lên ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Một chiếc xe ô tô bị cây xanh gãy đổ đè lên ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Dù không phải vùng tâm bão, nhưng vùng ĐBSCL vẫn đang bị ảnh hưởng lớn bởi bão số 2. Những ngày qua, tại các địa phương trong vùng liên tiếp xuất hiện mưa lớn, trời mây đen xám xịt. Đặc biệt, các trận mưa luôn kèm theo giông lốc dữ dội, khiến người dân bất an. Ảnh: Một cây xanh ngã đổ đề lên đường dây điện ở Cần Thơ.
Dù không phải vùng tâm bão, nhưng vùng ĐBSCL đang bị ảnh hưởng lớn bởi bão số 2. Những ngày qua, tại các địa phương trong vùng liên tiếp xuất hiện mưa lớn, trời mây đen xám xịt. Đặc biệt, các trận mưa luôn kèm theo giông lốc dữ dội, khiến người dân bất an. Ảnh: Một cây xanh ngã đổ đè lên đường dây điện ở Cần Thơ.
Một căn phòng trọ bị giông lốc thổi tung mái.
Một căn phòng trọ bị giông lốc thổi tung mái.
Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp người dân dọn dẹp nhà cửa bị hư hại.
Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp người dân dọn dẹp nhà cửa bị hư hại.
Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và giúp người dân dọn dẹp nhà cửa bị hư hại.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, các địa phương đang tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, nhằm hạn chế tốc mái, đổ ngã trong mùa mưa bão… Ảnh: Lãnh đạo quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thăm hỏi và hộ trợ người dân có nhà bị thiệt hại do mưa bão.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, các địa phương đang tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, nhằm hạn chế tốc mái, đổ ngã trong mùa mưa bão… Ảnh: Lãnh đạo quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân có nhà bị thiệt hại do mưa bão.

TRẦN LƯU - VĂN TRI
TIN LIÊN QUAN

Mưa giông gây sập, tốc mái nhiều nhà dân, trường học ở huyện đảo Kiên Hải

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng mưa giông trên vùng biển Kiên Giang trong mấy ngày qua, mưa giông và gió giật mạnh đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn trong đó có 1 trường học ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Ảnh hưởng bão số 2, Hà Nội mưa trên diện rộng

ANH THƯ |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do chịu ảnh hưởng của bão số 2, nên xảy ra mưa diện rộng trên địa bàn thành phố, lượng mưa nhỏ, rải rác khu vực các quận từ 44 - 106,7 mm.

Mưa bão Trung Quốc 3.8: Nâng ứng phó khẩn cấp bão mới Hagupit

Khánh Minh |

Miền đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão Hagupit lên mức 3 - cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa giông gây sập, tốc mái nhiều nhà dân, trường học ở huyện đảo Kiên Hải

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng mưa giông trên vùng biển Kiên Giang trong mấy ngày qua, mưa giông và gió giật mạnh đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn trong đó có 1 trường học ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Ảnh hưởng bão số 2, Hà Nội mưa trên diện rộng

ANH THƯ |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do chịu ảnh hưởng của bão số 2, nên xảy ra mưa diện rộng trên địa bàn thành phố, lượng mưa nhỏ, rải rác khu vực các quận từ 44 - 106,7 mm.

Mưa bão Trung Quốc 3.8: Nâng ứng phó khẩn cấp bão mới Hagupit

Khánh Minh |

Miền đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão Hagupit lên mức 3 - cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc.