Hai vụ cây xanh ngã đổ trong đêm sau mưa lớn ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sau cơn mưa lớn vào đêm 27.5, đã có 2 vụ cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. May mắn, không có ai bị thương.

Cụ thể, vào lúc 23h40 ngày 27.5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hải Châu nhận được tin từ người dân báo có sự cố đổ cây xanh tại ngã tư Thái Phiên - Trần Phú, quận Hải Châu gây cản trở giao thông.

 
Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng đã xử lý 2 cây xanh bị ngã đổ  ngay trong đêm. Ảnh: Nhật Thành

Đơn vị đã đề xuất 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cắt tỉa, thu dọn hiện trường đảm bảo giao thông thông suốt.

Tiếp đó, lúc 00h10' ngày 28.5, một vụ đổ cây xanh khác xảy ra tại ngã tư Hải Phòng - Ông Ích Khiêm, cùng trên địa bàn quận Hải Châu. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thu dọn hiện trường.

May mắn, trong 2 vụ ngã đổ cây xanh xảy ra trong đêm, người tham gia giao thông ít nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Trước đó, trong đêm 27.5, Đà Nẵng xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng, có nơi kéo dài đến gần sáng hôm sau.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM khẩn trương phòng ngừa cây xanh đổ trong mùa mưa

MINH QUÂN |

Vụ việc cây phượng cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bất ngờ bật gốc khiến một học sinh tử vong và nhiều em bị thương trong sáng ngày 26.5, đã khiến yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa càng trở nên cấp bách hơn.

Từ vụ cây đổ đè học sinh tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai khi có tai nạn?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Sáng 26.5, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) khi cây phượng trong sân trường bật gốc đổ và đè vào nhiều học sinh và 1 học sinh tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn ngay ở trong trường học. Những sự việc đau lòng này đã làm dấy lên câu hỏi, liệu có phải trường học đã không còn là nơi an toàn nhất?

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM khẩn trương phòng ngừa cây xanh đổ trong mùa mưa

MINH QUÂN |

Vụ việc cây phượng cổ thụ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) bất ngờ bật gốc khiến một học sinh tử vong và nhiều em bị thương trong sáng ngày 26.5, đã khiến yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa càng trở nên cấp bách hơn.

Từ vụ cây đổ đè học sinh tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai khi có tai nạn?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Sáng 26.5, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) khi cây phượng trong sân trường bật gốc đổ và đè vào nhiều học sinh và 1 học sinh tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn ngay ở trong trường học. Những sự việc đau lòng này đã làm dấy lên câu hỏi, liệu có phải trường học đã không còn là nơi an toàn nhất?

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.