Thưởng Tết của giáo viên trường công lập và tư thục chưa bằng 1 tháng lương

Mạnh Cường |

Với giáo viên trường công lập và tư thục, thưởng Tết phần lớn phụ thuộc vào số lượng học sinh theo học. Tuy vậy, khoản tiền thưởng này chưa bằng tháng lương được nhận của giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Mai (30 tuổi) - giáo viên tiểu học một trường công lập tại Nam Định chia sẻ, thưởng Tết cuối năm không phụ thuộc vào số năm giảng dạy mà chủ yếu dựa vào ngân sách của trường và thành tích đạt được. Trong đó, ngân sách của nhà trường đóng vai trò quan trọng nhất.

“Tôi mới vào dạy được 6 năm, được thưởng Tết giống như nhiều giáo viên dạy lâu năm trong trường. Các giáo viên trẻ vào công tác trên 1 năm cũng được thưởng Tết như nhau” - cô Mai nói.

Thu nhập hiện tại của cô Mai hiện tại là 4,6 triệu đồng mỗi. Khai giảng năm học mới 2022, trường cô Mai đón thêm 162 em học sinh lớp 1 nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 800 em. Con số này so với đầu năm học 2022 cao hơn 15%.

Vì thế, thưởng Tết của cô Mai cũng được tăng từ 2,5 triệu đồng năm 2022 lên 3 triệu đồng vào dịp Tết 2023. Năm nay, cô Mai được biết tổng số lượng học sinh của 5 khối chỉ cao hơn 14 em nên chắc thưởng Tết vẫn được giữ nguyên như năm ngoái.

Chia sẻ thêm, cô Mai cho biết một số giáo viên đạt các danh hiệu thi đua, có thành tích xuất sắc được nhà trường thưởng riêng. Số tiền thưởng dao động từ 1 đến 3 triệu đồng tùy danh hiệu và thành tích.

"Thưởng Tết Âm lịch 2024 dự kiến cao hơn năm trước nhưng vẫn chưa bằng 1 tháng lương. So với một số ngành nghề khác, thưởng của chúng tôi vẫn ở mức thấp" - cô Mai khẳng định.

Cô Nguyễn Thị Thi (57 tuổi) - giáo viên một trường THCS công lập ở Thanh Hóa cho biết thu nhập của giáo viên được cào bằng như nhau. Chỉ khác là giáo viên hợp đồng sẽ có thưởng Tết thấp hơn so với giáo viên biên chế.

Tiền lương hiện tại của cô Thi gần 9 triệu đồng/tháng nếu cộng hết các khoản phụ cấp. Năm ngoái ngân sách của trường không dư nhiều nên mỗi giáo viên chỉ được thưởng Tết 1,7 triệu đồng. Năm nay, trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đồng thời lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng nên cô Thi và nhiều giáo viên khác dự đoán thưởng Tết khoảng 2 triệu đồng.

Theo cô Thi, mức thưởng Tết trên áp dụng cho tất cả giáo viên đã vào biên chế chính thức. Ngoài ra, nguồn quỹ Công đoàn trường sẽ hỗ trợ thêm cho các giáo viên khoảng 200.000 đồng/người. Những giáo viên hợp đồng Tết Nguyên đán 2023 được thưởng dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng tùy thành tích của mỗi người, không được thưởng từ nguồn quỹ Công đoàn.

Cứ nghĩ đến thưởng Tết của các giáo viên trường công và cả công nhân, cô Phạm Thị Hà (24 tuổi), giáo viên hợp đồng trường mầm non tư thục tại Nam Định lại cảm thấy chạnh lòng.

“Năm ngoái tôi được thưởng Tết 500.000 đồng do nhà trường chỉ tuyển được 35 em học sinh cho cả 3 lớp. Những năm trước tuyển được hơn 100 em, giáo viên chúng tôi được thưởng 2 triệu đồng. Thưởng Tết phụ thuộc hoàn toàn vào khối lượng học sinh mỗi năm học” - cô Hà tâm sự.

Với 500.000 đồng thưởng Tết năm ngoái cộng thêm 5,5 triệu đồng tiền lương, cô Hà phải đi vay mượn thêm bạn bè 2 triệu nữa để sắm Tết và lì xì cho các cháu. Năm nay, cô Hà và 5 giáo viên khác vui mừng hơn khi nhà trường đã tuyển sinh được 105 em, đồng nghĩa thưởng Tết cũng cao hơn, ít nhất khoảng 2 triệu đồng/người.

Chia sẻ thêm, cô Hà cho biết dù là trường tư thục nhưng các mức thu vẫn phải bám theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì thế, không có chuyện thu cao gấp nhiều lần trường công để tăng ngân sách. Những giáo viên như cô Hà ngoài việc giảng dạy còn phải làm thêm công tác tuyển sinh.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Cơ cấu tiền lương mới của giáo viên trường công từ 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Cơ cấu tiền lương mới áp dụng cho giáo viên trường công khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 như thế nào?

Bỏ sổ hộ khẩu thuận tiện cho người dân khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024 và Nghị quyết đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Khu công nghiệp “lo ngay ngáy” thiếu điện, Chủ tịch EVN nói gì?

Cường Ngô |

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Cơ cấu tiền lương mới của giáo viên trường công từ 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Cơ cấu tiền lương mới áp dụng cho giáo viên trường công khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 như thế nào?

Bỏ sổ hộ khẩu thuận tiện cho người dân khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng; Công nhân mất việc với nỗi lo mất Tết; Người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam mỏi mòn chờ lương hơn 5 năm; Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau thực hiện cải cách tiền lương 1.7.2024?