Quận Cầu Giấy phản hồi việc đào xới vỉa hè sau phản ánh của Báo Lao Động

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư cùng nhà thầu liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức thi công việc lát đá vỉa hè trong thời gian còn lại, đưa dự án vào sử dụng đúng thời gian quy định.

Báo Lao Động ngày 9.11 đăng tải bài viết "Người dân ngán ngẩm khi vỉa hè Hà Nội đào lên nhưng chưa lát lại", phản ánh tình trạng trên một số tuyến phố, vỉa hè ở quận Cầu Giấy đào lên vẫn chưa được lát lại gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh buôn bán của người dân.

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, dự án cải tạo hè đường Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công xây dựng ngày 19.6, thời gian thi công là 180 ngày, thời gian hoàn thành dự kiến tháng 12.2023, đơn vị thi công xây dựng là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Lũng Lô, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Hào Quang.

Đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Trong thời gian xây dựng chạc thải, đất thải xây dựng đã được đơn vị thi công thu gọn trên hè tại các vị trí ít người qua lại và chỉ đến đêm xe ôtô mới được vào để chở đến nơi tập kết chất thải theo quy định của thành phố.

Theo chủ đầu tư, lượng chạc thải, đất thải phát sinh trên hiện trường trong quá trình thi công không nhiều do đơn vị thi công đã liên tục chuyển đi, trên hiện trường luôn chỉ tồn tại một lượng nhỏ chạc thải, đất thải.

Vật tư, vật liệu khi vận chuyển về công trường đã được đơn vị thi công xếp gọn trên hè tại các vị trí thi công, tuy nhiên trong quá trình thi công còn một vài vị trí chưa được gọn gàng.

Nhận được thông tin Báo Lao Động phản ánh, ngày 23.11, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy đã làm việc với nhà thầu xây lắp là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Lũng Lô và đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Hào Quang để thống nhất biện pháp tổ chức thi công khối lượng công việc còn lại đến khi hoàn thành dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cùng nhà thầu liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức thi công trong thời gian còn lại, đưa dự án vào sử dụng đúng thời gian quy định.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè thành nơi buôn bán, công nhân tan ca phải đi bộ xuống lòng đường

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Vỉa hè trên tuyến đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đi ngang Khu công nghiệp Tân Bình đã bị người dân lấn chiếm để làm nơi kinh doanh. Nhiều công nhân sau khi tan ca đi trên đường này, buộc phải đi bộ xuống lòng đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Tổ công tác đặc biệt xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè ở TP Hòa Bình

Đinh Đại |

UBND TP Hòa Bình đã lập Tổ công tác đặc biệt để xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị.

Hộ kinh doanh ngậm ngùi mất khách vì nạn đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Việc thi công, đào xới vỉa hè đang diễn ra trong thời gian dài trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh, buôn bán.

Bất ngờ lý do khiến 6 ngôi nhà bị sụt lún tại Hà Nội

Thu Giang |

Liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, chính quyền huyện Quốc Oai (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã nhanh chóng di dời 6 hộ dân ra khỏi khu vực sụt lún nguy hiểm.

Xem xét thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến sẽ thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên.

Nhà văn viết truyện từ tư liệu sống ngồn ngộn về nghề thợ mỏ

Anh Trang (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với phóng viên Lao Động về những chất liệu đã giúp anh viết truyện ngắn “Một gia đình thợ mỏ” - tác phẩm tạo ấn tượng trong cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Điểm danh 4 đặc sản độc lạ ngon nhất khi ăn ở Bắc Ninh

Thanh Hải |

Không chỉ là vùng đất giàu văn hóa, Bắc Ninh còn nổi tiếng bởi ẩm thực phong phú với những đặc sản độc đáo.

Công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Việt Lâm (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Việt Nam đã tập trung nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN. Bà Trần Thị Thanh Hà cho biết:

Vỉa hè thành nơi buôn bán, công nhân tan ca phải đi bộ xuống lòng đường

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Vỉa hè trên tuyến đường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đi ngang Khu công nghiệp Tân Bình đã bị người dân lấn chiếm để làm nơi kinh doanh. Nhiều công nhân sau khi tan ca đi trên đường này, buộc phải đi bộ xuống lòng đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Tổ công tác đặc biệt xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè ở TP Hòa Bình

Đinh Đại |

UBND TP Hòa Bình đã lập Tổ công tác đặc biệt để xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị.

Hộ kinh doanh ngậm ngùi mất khách vì nạn đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Việc thi công, đào xới vỉa hè đang diễn ra trong thời gian dài trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh, buôn bán.