Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Ngày 23.10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả thẩm định điều chỉnh đầu tư dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (Nha Trang).

Dự án đầu tư Khu dân cư cồn Tân Lập được xây dựng với diện tích hơn 7,9ha, tổng mức đầu tư 2.718 tỉ đồng. Đây là dự án góp vốn liên doanh giữa Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (40%) và Công ty CP Sông Đà - Nha Trang (60%). Dự án này được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2011. Tuy vậy, trải qua gần 13 năm, dự án này vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ.

Từ năm 2014 đến năm 2020, trong tổng diện tích khoảng 7.900m2 đất được giao lần đầu, tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt cho phép chủ đầu tư chuyển nhượng một khoảng 24.000m2 đất cho các nhà đầu tư khác.

Như trường hợp lô TM2 (5.864m2), đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Lô TM2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018 sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chủ trương chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vào năm 2014.

Lô TM1 (8.110 m2) cũng được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu đất thương mại TM1 - Khu dân cư Cồn Tân Lập theo quyết định số 2304 (năm 2017). Riêng các lô đất HHI, HH2, HH3 (11.115 m2), đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu đất thương mại TM1 - Khu dân cư Cồn Tân Lập vào năm 2019.

Trong số các quyết định cho phép chuyển nhượng hiện có Quyết định số 2304 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa đang bị các khách hàng của dự án kiện ra tòa.

Cụ thể, Quyết định số 2304 đã cho phép chuyển nhượng một phần dự án khu đất thương mại TM1, thuộc Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập từ Liên danh Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty CP Sông Đà - Thăng Long sang Công ty HPH Hospitality và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.

Khách hàng cho rằng, việc tỉnh Khánh Hòa cấp phép chuyển nhượng một phần của dự án mà không bao gồm các nghĩa vụ khách hàng đã góp vốn trên đó là vi phạm pháp luật.

Từ các cơ sở này, họ yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy bỏ Quyết định số 2304 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất thương mại TM1.

Liên quan đến dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đang rà soát liên quan đến việc chủ đầu tư xin điều chỉnh dự án thêm 48 tháng sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại với khách hàng dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã kéo dài hơn 15 năm và đến nay còn nhiều ngổn ngang. Mới đây nhất, chủ đầu tư đã thông báo sẽ đối thoại với khách hàng tại dự án này để thông tin về một số thủ tục pháp lý.

Yêu cầu Công ty Sông Đà Nha Trang đối thoại dân liên quan dự án Cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương yêu cầu Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang tổ chức đối thoại với công dân liên quan đến vấn đề pháp lý tại khu đất thương mại TM1 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.

Sở Xây dựng Khánh Hòa sẽ đối thoại với dân trong vụ kiện ở dự án Cồn Tân Lập

Hữu Long |

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao Giám đốc Sở Xây dựng đối thoại với công dân xung quanh nội dung khiếu kiện quyết định hành chính của tỉnh này ở dự án Cồn Tân Lập Nha Trang.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, bệnh viện kêu thiếu thuốc, Bộ Y tế nói không

Lệ Hà |

Số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Các cơ sở y tế "than" thiếu thuốc nhưng Bộ Y tế khẳng định: Sẽ không để TPHCM thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Nhói lòng cảnh mẹ góa con côi đắp mộ gió chờ chồng mất tích

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lực lượng cứu hộ đã kết thúc hành trình tìm kiếm 2 con tàu và ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm một sự sống nào. Ở quê nhà, người thân ngư dân mất tích đau đớn chuẩn bị lễ tang với những ngôi mộ gió. Những giọt nước mắt đã khô cạn, đàn bà ở làng biển từ nay gánh trên đôi vai trách nhiệm thay chồng chăm sóc cha mẹ già, con thơ.

Hết mưa 2 ngày, khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa hết ngập

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng ngày 25.10, nhiều đoạn đường, nhà dân tại đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vẫn chưa hết ngập nước, dù đã kết thúc mưa 2 ngày. Trước đó, chiều ngày 23.10, tại khu vực này đã xuất hiện mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Đối thoại với khách hàng dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã kéo dài hơn 15 năm và đến nay còn nhiều ngổn ngang. Mới đây nhất, chủ đầu tư đã thông báo sẽ đối thoại với khách hàng tại dự án này để thông tin về một số thủ tục pháp lý.

Yêu cầu Công ty Sông Đà Nha Trang đối thoại dân liên quan dự án Cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương yêu cầu Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang tổ chức đối thoại với công dân liên quan đến vấn đề pháp lý tại khu đất thương mại TM1 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.

Sở Xây dựng Khánh Hòa sẽ đối thoại với dân trong vụ kiện ở dự án Cồn Tân Lập

Hữu Long |

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao Giám đốc Sở Xây dựng đối thoại với công dân xung quanh nội dung khiếu kiện quyết định hành chính của tỉnh này ở dự án Cồn Tân Lập Nha Trang.