Nhiều ý kiến bàn luận chế độ hưởng trợ cấp và về hưu trước tuổi

M.Hương |

Bộ Nội vụ mới đây dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến về hưu trước tuổi, trong đó có trợ cấp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhiều bạn đọc tỏ ý kiến đồng ý với đề xuất này.

Bạn Trường Sơn nêu: "Tôi thấy đề xuất của Bộ Nội vụ khá nhân văn. Vì nếu tăng độ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền cũng nên đồng ý chấp nhận chi trả cho người hưởng Bảo hiểm xã hội về lương hưu là 100% tiền lương/tháng, so với trung bình tiền lương làm việc tới tuổi hưu. Hoặc 90% tiền lương hưu được trợ cấp 1 tháng (dựa theo mức thu nhập của năm cuối cùng), và phải cam kết nếu người lao động đã làm việc được số năm để hưởng trợ cấp tiền Bảo hiểm xã hội (lương hưu), việc người lao động dù còn khả năng lao động xin được nghỉ để hưởng lương hưu không được gây trở ngại cho người lao động đó".

Đề xuất Bộ Nội vụ mới đây cũng nêu về chế độ hưởng trợ cấp. Người lao động được hưởng các chế độ sau: người lao động hưởng các chế độ sau: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Với đề xuất này, bạn Trần Quốc cho hay: "Nếu đề xuất này đi vào thực tế, sẽ được đông đảo người lao động ủng hộ. Công khai và đảm bảo quyền lợi cho người lao động mới minh bạch".

Ngoài việc liên quan đến các chế độ khi về hưu trước tuổi, bạn đọc cũng đồng tình với đề xuất chính sách về hưu trước tuổi theo quy định hiện hành, đồng thời đưa ra một số ý kiến.

Bạn Nguyễn Dung nói: "Tôi năm nay 43 tuổi, làm kế toán. Sức khỏe giảm sút nhiều sau khi sinh mổ 2 con, nhiều khi định nói gì lại quên mất, một lúc định thần lại mới nhớ mình muốn nói gì. Vậy, nếu không giảm tuổi nghỉ hưu mà cứ tăng đến 60 tuổi mới nghỉ, không biết tôi có tiếp tục với nghề không?. Theo tôi, luật nên quy định cụ thể từng ngành nghề sẽ có độ tuổi nghỉ hưu khác nhau. Chẳng hạn một số ngành nghề như giảng viên, bác sĩ, kỹ sư... 55 tuổi ở nữ giới và 60 ở nam vẫn là độ tuổi còn đang cống hiến".

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Trường hợp nào người lao động nghỉ việc không cần báo trước?

Minh Phương |

Có 7 trường hợp người lao động nghỉ việc không cần báo trước từ năm 2021.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Trường hợp nào người lao động nghỉ việc không cần báo trước?

Minh Phương |

Có 7 trường hợp người lao động nghỉ việc không cần báo trước từ năm 2021.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế.