Trường hợp nào người lao động nghỉ việc không cần báo trước?

Minh Phương |

Có 7 trường hợp người lao động nghỉ việc không cần báo trước từ năm 2021.

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực ngày 1.1.2021 quy định về các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần thông báo trước sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp bố trí không đúng theo hợp đồng do người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất (bị thiên thai, hỏa hoạn, dịch bệnh …

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì người sử dụng lao động vì lý do bất khả kháng quy định.

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ quy định.

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Đây là quy định mới so với Bộ Luật Lao động 2012. Bộ Luật Lao động 2012 quy định người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải tuân thủ thời gian báo trước, riêng hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng còn phải đảm bảo có lý do chính đáng quy định tại tại Điều 37.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Để đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Không chấm dứt hợp đồng với người lao động yếu thế

Nam Dương |

“Công ty không chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các công nhân (CN) yếu thế như lao động diện hộ nghèo, lao động khuyết tật. Nếu gia đình có hai vợ chồng cùng làm cho công ty, thì chỉ chấm dứt HĐLĐ với một người” - thông báo của Công ty TNHH PouYuen gửi các cơ quan chức năng về việc chấm dứt HĐLĐ với 2.786 CN cuối tuần qua. Sự việc này nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Cảm ơn Công đoàn và tấm chân tình của mọi người

thu trà |

Một siêu thị đặc biệt được mở ra dành riêng cho những đoàn viên, người lao động (NLĐ) các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội bị mất việc, thiếu việc làm do dịch COVID-19. Nói là đặc biệt bởi siêu thị mang tên “Siêu thị giá 0 đồng”, chỉ mở trong hai ngày (20-21.6) và người mua hàng không phải chi tiền vẫn mua được hàng vì đã có phiếu mua hàng do Công đoàn phát.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Để đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Không chấm dứt hợp đồng với người lao động yếu thế

Nam Dương |

“Công ty không chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các công nhân (CN) yếu thế như lao động diện hộ nghèo, lao động khuyết tật. Nếu gia đình có hai vợ chồng cùng làm cho công ty, thì chỉ chấm dứt HĐLĐ với một người” - thông báo của Công ty TNHH PouYuen gửi các cơ quan chức năng về việc chấm dứt HĐLĐ với 2.786 CN cuối tuần qua. Sự việc này nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Cảm ơn Công đoàn và tấm chân tình của mọi người

thu trà |

Một siêu thị đặc biệt được mở ra dành riêng cho những đoàn viên, người lao động (NLĐ) các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội bị mất việc, thiếu việc làm do dịch COVID-19. Nói là đặc biệt bởi siêu thị mang tên “Siêu thị giá 0 đồng”, chỉ mở trong hai ngày (20-21.6) và người mua hàng không phải chi tiền vẫn mua được hàng vì đã có phiếu mua hàng do Công đoàn phát.