Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tính đến ngày 17.9, Bộ Nội vụ đã nhận được phương án tổng thể của 41/46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đã có 19 tỉnh, thành phố gửi đề án chi tiết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định cho 12 tỉnh.

Mặc dù Bộ Nội vụ đã có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương chưa có phương án tổng thể đề nghị các địa phương khẩn trương gửi phương án đến Bộ Nội vụ để xem xét cho ý kiến. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 2 thành phố là TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ chưa gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ.

Về số lượng người làm việc (biên chế viên chức) trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho 14 địa phương có mức tăng dân số cơ học cao và 5 tỉnh Tây Nguyên.

"Đồng thời, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát cụ thể số biên chế giáo dục, y tế của các địa phương để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế” để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định"- ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng- Người phát ngôn Bộ Nội vụ nói.

Trả lời vấn đề đang được quan tâm, đó là sau khi sắp xếp các huyện, xã, các cán bộ dôi dư sẽ được bố trí như thế nào, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho hay: "Phương án sắp xếp huyện, xã là do địa phương xây dựng, Trung ương có hướng dẫn các địa phương về chế độ chính sách để thực hiện chính sách. Về sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ sắp xếp theo chính sách tinh giản biên chế. Đối với trường hợp sắp xếp mà vẫn dôi dư thì sẽ được bố trí sắp xếp theo trình tự giảm dần, thực hiện các phương án như hỗ trợ thôi việc theo ngân sách của địa phương. Phương án tinh giản biên chế, cụ thể bao nhiêu người, lộ trình bao nhiêu năm là do địa phương sẽ xây dựng".

Về thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, căn cứ Kết luận của Ban Cán sự đảng Chính phủ tại Thông báo số 1063-TB/BCSĐCP ngày 11.9.2019, Bộ Nội vụ đang dự thảo văn bản báo cáo Bộ Chính trị về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp tỉnh).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bắc Kạn

Thùy Linh |

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Nội vụ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bắc Kạn

Thùy Linh |

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.