Ngày 11.9, ông Lê Thái Bảo - Tổ trưởng Tổ Vận hành Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên - cho biết, trước tình trạng hạn hán kéo dài, mực nước tại hồ Kẻ Gỗ xuống thấp nên Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên đã phải lần thứ 3 thông báo về việc cắt nước sạch luân phiên theo địa bàn của khách hàng.
“Lần này trong thông báo cắt nước luân phiên, chúng tôi không chốt thời hạn cuối nữa mà thông báo cắt cho đến khi có thông báo mới. Bởi việc chờ mưa để bổ sung nguồn nước thô là chưa thể cụ thể đến bao giờ” - ông Bảo chia sẻ.
Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên có công suất thiết kế 5.200m3/ngày đêm, vận hành cấp nước sạch cho 5.700 hộ dân ở 4 xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh.
Từ giữa tháng 8 hồ Kẻ Gỗ đã cạn gần xuống mực nước chết nên Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên đã có thông báo không thể vận hành cung cấp nước đầy đủ cho người dân liên tục.
Do đó, nhà máy này đã thông báo cắt nước luân phiên theo 4 khu vực vào các khung giờ khác nhau từ ngày 15.8 đến ngày 23.8 để người dân chủ động lấy nước dự trữ tránh tình trạng không có nước sạch dùng vào một số ngày cắt nước.
Sau ngày 23.8, đơn vị này tiếp tục thông báo gia hạn cắt nước luân phiên đến ngày 5.9. Lần 3 này đơn vị thông báo cắt nước luân phiên cho đến khi có thông báo mới.
Cũng theo ông Lê Thái Bảo, Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên chủ yếu lấy nước thô ở hồ Kẻ Gỗ, do hồ này đang cạn nên hiện nhà máy đang phải lấy nước thô theo phương án tình thế dự phòng ở hồ Bộc Nguyên để sản xuất nước sạch. Tuy nhiên, hiện nay hồ Bộc Nguyên mực nước cũng đang xuống thấp từng ngày do hạn hán kéo dài.
Hồ Kẻ Gỗ có công suất thiết kế 345 triệu m3 nước. Theo Công ty TNHH Một Thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, mực nước tại hồ này hiện chỉ ở mức hơn 44 triệu/345 triệu m3. Mực nước hiện tại so với mức nước chết là hơn 2m, đây là lần cạn nước kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây.