Ranh giới giữa năng động, sáng tạo đến vi phạm pháp luật rất mong manh

Vương Trần |

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nếu pháp luật không đủ rõ, còn mâu thuẫn thì việc thực thi sẽ rất khó khăn. Bởi ranh giới giữa năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đến vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội rất mong manh.

Chiều 18.4, tại Hà Nội, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8) và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ năm 2021 đến nay, Bộ đã cùng các bộ, ngành tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022, 2023, 2024; trình Quốc hội thông qua 16 luật và 8 nghị quyết. Công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn được Bộ tập trung thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế; phối hợp với các bộ, ngành và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, kết quả thi hành án dân sự năm 2021 - 2023 có chuyển biến tích cực; đặc biệt 5 tháng đầu năm 2023 đạt những kết quả khả quan. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục chuyển biến tích cực, thu được hơn 17 nghìn tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, thể chế pháp luật trong lĩnh vực hành chính tư pháp như đăng ký, quản lý hộ tịch chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi... ngày càng được hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ, ngành Tư pháp, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật. Tuy nhiên, Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế, đó là hệ thống pháp luật tuy đồ sộ nhưng vẫn còn sơ hở, chồng chéo, mâu thuẫn và bất cập.

"Nếu pháp luật không đủ rõ, còn mâu thuẫn thì việc thực thi sẽ rất khó khăn. Bởi ranh giới giữa năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đến vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội rất mong manh", Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh. Ngoài ra, việc thi hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; nhân lực pháp luật còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật và thi hành pháp luật, đảm bảo xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận và đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng và hiệu quả.

Trước hết, ngành Tư pháp rà soát những quy định còn sơ hở, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở sự phát triển để tham mưu sửa chữa kịp thời, nhất là các vấn đề về quốc phòng - an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sự kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh... ; đồng thời, phát huy cơ chế giải thích pháp luật, tránh sợ sai, không dám làm.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý đến việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, tổ chức bộ máy, cán bộ pháp chế ở các bộ, ngành Trung ương.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ngăn ngừa cán bộ lợi dụng khuyến khích dám nghĩ, dám làm để làm trái

Vương Trần |

Nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung tạo hành lang pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ đồng thời góp phần ngăn ngừa, xử lý cán bộ lợi dụng chủ trương trên để làm trái, vụ lợi.

Một bộ phận cán bộ không dám làm, làm thì sợ sai

THEO CHINHPHU.VN |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Đảng, Nhà nước đang tập trung cao cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên có một bộ phận cán bộ muốn "an toàn", không dám làm, làm thì sợ sai. Bởi vậy, cấp thiết, Bộ Nội vụ phải tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Vinh danh những nông dân năng động, sáng tạo, có khát vọng làm giàu

THEO TTXVN |

Sáng 13.9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2022.

Hà Nội: Nhiều công viên bị “xẻ thịt” làm điểm kinh doanh

Nguyễn Thúy |

Các hạng mục tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đang xuống cấp. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm làm điểm kinh doanh tại đây gây mất mỹ quan, khiến người dân bức xúc.

Trưa nay có thể thấy nhật thực hiếm gặp, TP Hồ Chí Minh ảnh hưởng gì?

HẠ MÂY |

Vào trưa nay (ngày 20.4), tại TP Hồ Chí Minh và một số khu vực phía Nam sẽ quan sát được một giai đoạn ngắn của nhật thực một phần.

Bộ Tài chính sẽ đề xuất giảm thêm 35 khoản phí, lệ phí

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có trao đổi về các giải pháp giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất áp dụng cho năm 2023. Lãnh đạo ngành tài chính khẳng định luôn hướng về phía người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Ngăn ngừa cán bộ lợi dụng khuyến khích dám nghĩ, dám làm để làm trái

Vương Trần |

Nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung tạo hành lang pháp lý để khuyến khích và bảo vệ cán bộ đồng thời góp phần ngăn ngừa, xử lý cán bộ lợi dụng chủ trương trên để làm trái, vụ lợi.

Một bộ phận cán bộ không dám làm, làm thì sợ sai

THEO CHINHPHU.VN |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Đảng, Nhà nước đang tập trung cao cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên có một bộ phận cán bộ muốn "an toàn", không dám làm, làm thì sợ sai. Bởi vậy, cấp thiết, Bộ Nội vụ phải tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Vinh danh những nông dân năng động, sáng tạo, có khát vọng làm giàu

THEO TTXVN |

Sáng 13.9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2022.