Nguyên nhân dự án cấp nước sạch hoàn thành gần 2 năm nhưng dân chưa có nước

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến dự án cấp nước sạch cho người dân 3 xã Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ ở huyện Lộc Hà đã hoàn thành gần 2 năm nhưng chưa thể đấu nối, cấp nước cho người dân sử dụng, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin về nguyên nhân vướng mắc.

Sáng 15.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Xuân Lương - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, dự án nước sạch cho một số xã ở huyện Lộc Hà được triển khai từ năm 2019, hoàn thành năm 2021 nhưng chưa đưa vào sử dụng do đang vướng mắc về thủ tục bàn giao.

Cụ thể, theo thông tư số 76 năm 2017 của Bộ Tài chính giao đơn vị tiếp nhận quản lý dự án phải là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước và có chuyên ngành về cấp nước.

“Trước đây, dự án đã tính bàn giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh rồi nhưng sau này Công ty này lại cổ phần hóa, không còn 100% vốn nhà nước nữa. Bây giờ có nghị định 43 ra đời nhưng lại chưa có thông tư hướng dẫn mà theo nghị định mới thì vẫn giao cho doanh nghiệp nhà nước, hoặc tổ chức nhà nước như các UBND xã nhưng xã năng lực không có lại phải thuê các đơn vị chuyên ngành nên lại cứ vướng” - ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương, từ tháng 12.2021, đơn vị đã làm văn bản tham mưu đề nghị sở Tài chính, sở Nông nghiệp hướng dẫn. Đến nay qua 6 văn bản tham mưu, báo cáo thì tỉnh giao cho 2 sở này chủ trì để tháo gỡ.

Hiện vẫn chưa có thông tư hướng dẫn nhưng vừa rồi UBND tỉnh đã có thông báo kết luận số 50 tạm giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh vận hành nhưng tài sản ở xã nào thì giao xã đó quản lý.

"Tỉnh cũng giao cho Sở Nông nghiệp và Sở Tài chính hỏi ý kiến của Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ. Còn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tạm thời phải ghi sổ nhận tài sản." - ông Lương chia sẻ thêm.

Ông Lương còn cho hay, dự án cấp nước ở Lộc Hà có 2 phần, phần của chủ đầu tư thì đã hoàn thành bắt ống nước về đến cổng nhà dân. Phần còn lại dân phải đăng ký sử dụng nước để đóng góp tiền lắp đặt đồng hồ, đấu nối vào sử dụng nhưng do vướng chưa biết giao cho ai tiếp nhận nên chưa thể nghiệm thu công trình được.

Với việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tạm bàn giao thì hiện chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị thử áp một lần nữa trong tháng 3 này để sau đó bàn giao cho Công ty CP cấp nước vận hành.

Sau đó, dự kiến phải mất 2 - 3 tháng để người dân đăng ký sử dụng, tiến hành lắp đặt đồng hồ đấu nối dẫn nước vào nhà cho dân sử dụng.

Dự án cấp nước cho 3 xã Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ của huyện Lộc Hà có công suất 2.500m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỉ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Xã nông thôn mới nâng cao nhưng dân chưa có nước sạch để dùng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) và Thạch Châu (huyện Lộc Hà) là 2 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao từ năm 2021 nhưng đến nay người dân ở 2 địa phương này vẫn chưa có nước từ nhà máy nước sạch để sử dụng.

Phân luồng cao tốc Đại lộ Thăng Long để thi công tuyến ống nước sạch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông qua giao cắt lối ra Quét bằng CamScanner 2 đường 419 (80 cũ) từ cao tốc Đại lộ Thăng Long tại Km19+00 để phục vụ thi công tuyến ống nước sạch Sông Đà.

Không có nước sạch, nhiều hộ dân ở Vĩnh Long dùng nước từ dòng kênh ô nhiễm

Hoàng Lộc |

Nhiều năm qua, gần chục hộ dân ấp Long Hoà 1, xã Long Mỹ, (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) không được dùng nước máy vì một số hộ dân khác không cho đường dẫn nước đi ngang phần đất của mình. Vậy là người dân nơi đây mỏi mòn chờ đợi, buộc phải múc nước dưới lòng kênh đang ô nhiễm về sử dụng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Hà Tĩnh: Xã nông thôn mới nâng cao nhưng dân chưa có nước sạch để dùng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) và Thạch Châu (huyện Lộc Hà) là 2 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao từ năm 2021 nhưng đến nay người dân ở 2 địa phương này vẫn chưa có nước từ nhà máy nước sạch để sử dụng.

Phân luồng cao tốc Đại lộ Thăng Long để thi công tuyến ống nước sạch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông qua giao cắt lối ra Quét bằng CamScanner 2 đường 419 (80 cũ) từ cao tốc Đại lộ Thăng Long tại Km19+00 để phục vụ thi công tuyến ống nước sạch Sông Đà.

Không có nước sạch, nhiều hộ dân ở Vĩnh Long dùng nước từ dòng kênh ô nhiễm

Hoàng Lộc |

Nhiều năm qua, gần chục hộ dân ấp Long Hoà 1, xã Long Mỹ, (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) không được dùng nước máy vì một số hộ dân khác không cho đường dẫn nước đi ngang phần đất của mình. Vậy là người dân nơi đây mỏi mòn chờ đợi, buộc phải múc nước dưới lòng kênh đang ô nhiễm về sử dụng.