Trắc trở bàn giao mỏ than đẹp của công ty Indonesia ở Uông Bí cho TKV

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than thuộc diện chất lượng tốt nhất ở vùng Than Quảng Ninh của một công ty Indonesia tại TP.Uông Bí đã hết hạn khai thác từ 2021 nhưng đến nay chưa thể trả lại toàn bộ mặt bằng cho địa phương để bàn giao cho TKV khai thác.

Theo giấy phép, Công ty PT.Vietmindo Energitama (Cty Vietmindo, 100% vốn Indonesia) được cấp phép hoạt động từ năm 1991, thời hạn 30 năm, để khai thác một trong những mỏ than thuộc diện đẹp nhất Quảng Ninh, tại phường Vàng Danh, TP.Uông Bí.

Việc khai thác than theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Cty Than Uông Bí, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Cty Vietmindo.

Theo đó, phía Cty Vietmindo đóng góp 27 triệu USD; Cty Than Uông Bí đóng góp bằng trữ lượng than Antraxit, số liệu thăm dò khai thác… và được hưởng 10% trên tổng số than thương phẩm do bên đầu tư sản xuất.

Cũng theo giấy phép, Cty Vietmindo được khai thác đến năm 2021, nhưng bị giới hạn ở sản lượng 6,25 triệu tấn than sạch. Theo đó, kể cả khi chưa tới năm 2021 nhưng sản lượng đủ 6,25 triệu tấn thì các bên liên quan sẽ xem xét dừng hay gia hạn giấy phép.

Mỏ than được giao cho Cty Vietmindo được đánh giá là có chất lượng than thuộc diện tốt nhất Quảng Ninh. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Mỏ than được giao cho Cty Vietmindo được đánh giá là có chất lượng than thuộc diện tốt nhất Quảng Ninh. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Theo số liệu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, tính từ năm 1997 đến hết năm 2018, Cty Vietmindo đã khai thác được tổng cộng trên 10 triệu tấn than sạch, tương đương với 13,5 triệu tấn than nguyên khai, trong đó xuất khẩu trên 8,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo quy định, việc áp dụng giới hạn sản lượng 6,25 triệu tấn chỉ tính từ năm 2009 khi lần đầu có Luật Khoáng sản.

Và như vậy, từ 2009 đến hết năm 2018, Cty Vietmindo khai thác được trên 6,1 triệu tấn than sạch.

Dẫu vậy, dù tính theo phương án nào thì đến thời điểm hết hạn giấy phép năm 2021, theo TKV, số lượng than khai của Cty Vietmindo cũng đã đạt ít nhất 6,25 triệu tấn.

Hiện, Cty Vietmindo đã dừng các hoạt động khai thác. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng vô cùng khó khăn do hai bên còn vướng mắc nhiều thủ tục. Đại diện UBND TP.Uông Bí cho biết, tính đến nay, Cty Vietmindo mới bàn giao cho thành phố khoảng 60ha trong tổng số hàng trăm ha trong ranh giới mỏ đã giao cho công ty này.

Trong khi đó, phía TKV cũng rất “sốt ruột” vì muốn nhận lại khai trường này để tiếp tục khai thác vì trữ lượng than còn lớn và chất lượng tốt.

Theo quy định, chỉ khi nào Cty Vietmindo bàn giao toàn bộ mặt bằng thì chính quyền địa phương mới cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm các thủ tục tiếp theo để giao cho TKV.

Trước đó, vào tháng 4.2019, trả lời Báo Lao Động, lãnh đạo Cty Vietmindo cho biết đã có công văn xin cho gia hạn thêm 20 năm nữa tại mỏ than trên ở phường Vàng Danh, TP.Uông Bí.

Theo vị này, theo giấy phép, Cty được khai thác ở khu vực Uông Thượng và Đồng Vông, nhưng tới thời điểm 2019, Cty mới chỉ khai thác ở Uông Thượng. Ngay tại Uông Thượng, trữ lượng còn khoảng 1,5 triệu tấn; trong khi trữ lượng tại Đồng Vông là khoảng 12 triệu tấn.

Sau đó, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi Cty Vietmindo, thông báo về việc hợp đồng thuê đất đối với khu vực công ty này được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cấp phép khai thác than tại Uông Thượng, phường Vàng Danh, TP.Uông Bí đã hết hạn.

Trường hợp Cty Vietmindo muốn tiếp tục thuê đất thì phải căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có việc liệu có được các bộ, ngành liên quan đồng ý gia hạn giấy phép khai thác hay không.

Tuy nhiên, trong công văn gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 22.12.2021, TKV đề nghị không gia hạn giấy phép và đóng cửa mỏ ngay sau khi giấy phép hết hiệu lực.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mỏ than ở Hạ Long vừa đóng cửa nhưng vẫn còn hơn 2,2 triệu tấn than đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai vừa đóng cửa và đang được quy hoạch làm hồ chứa nước ngọt giữa TP.Hạ Long. Tuy nhiên, do lượng than còn khá lớn lại dễ khai thác trong khi nhu cầu về than ngày một lớn nên công ty này đang làm thủ tục xin được khai thác hàng triệu tấn than còn lại.

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Bệnh đau mắt đỏ ở TPHCM: Chuyên gia cảnh báo không đắp các loại lá lên mắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Theo Sở Y tế TPHCM, qua số liệu giám sát từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số lượt người bị đau mắt đỏ tăng nhanh từ sau ngày 5.9, chủ yếu là trẻ em khi bắt đầu năm học mới.

Mỏ than ở Hạ Long vừa đóng cửa nhưng vẫn còn hơn 2,2 triệu tấn than đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai vừa đóng cửa và đang được quy hoạch làm hồ chứa nước ngọt giữa TP.Hạ Long. Tuy nhiên, do lượng than còn khá lớn lại dễ khai thác trong khi nhu cầu về than ngày một lớn nên công ty này đang làm thủ tục xin được khai thác hàng triệu tấn than còn lại.

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.