Kỳ án buôn lậu gỗ trắc: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Ngọc Hưng

HƯNG THƠ |

Sau một ngày xét xử phiên tòa hành chính sơ thẩm liên quan đến vụ án “buôn lậu gỗ trắc”, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bác nội dung khởi kiện của Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) vì cho rằng không có căn cứ.

Chiều 7.9, sau một ngày xét xử phiên sơ thẩm vụ kiện giữa nguyên đơn là Công ty Ngọc Hưng (khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và bị đơn là Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án, bác các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Trước đó, tại phiên tòa, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng nêu lại diễn biến vụ việc vào ngày 17.12.2011, công ty này nhập khẩu 535,8 m3 gỗ trắc từ Lào vào Việt Nam. Tiếp đó, công ty tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu 535,8 m3 gỗ trắc từ Việt Nam đi nước ngoài. Khi làm các thủ tục hải quan để xuất khẩu tại cảng Đà Nẵng, lô hàng bị dừng làm thủ tục và bị khám xét, tạm giữ.

Đến 6.4.2012, Công ty Ngọc Hưng bị khởi tố về tội “buôn lậu”, toàn bộ số gỗ nhập khẩu bị thu giữ. Sau đó, ngày 31.7.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bán lô gỗ của Công ty Ngọc Hưng với giá hơn 63 tỉ đồng.

Sau nhiều phiên xét xử, vào ngày 26.7.2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có bản án hình sự phúc thẩm vụ án “Buôn lậu gỗ trắc", kết luận trong số hơn 63 tỉ đồng thu được tiền bán lô gỗ, hơn 4,1 tỉ đồng tương đương với 78,872m3 gỗ trắc và giáng hương là “hàng buôn lậu”, sẽ tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Số vật chứng được tính thành tiền còn lại hơn 59 tỉ đồng, do không có cơ sở để kết luận các bị cáo buôn lậu nên hội đồng xét xử “chuyển cho Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý về hành vi vi phạm hành chính do Công ty Ngọc Hưng khai sai với thực tế về tên hàng”.

Đến ngày 26.7.2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định số 3241 tịch thu tang vật vi phạm hành chính là số tiền hơn 59 tỉ đồng nói trên.

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Công ty Ngọc Hưng cho rằng, việc tịch thu hơn 59 tỉ đồng là không đúng quy định pháp luật, vì hành vi vi phạm hành chính đã quá thời hạn xử phạt. Bên cạnh đó, việc xử phạt hành chính không phù hợp với kết luận và quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm ngày 26.7.2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Về phía đại diện Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định quyết định tịch thu tang vật với số tiền hơn 59 tỉ đồng là đúng pháp luật. Và cho rằng Công ty Ngọc Hưng đã làm giả một số giấy tờ trong hồ sơ xuất nhập khẩu. Do hết thời hiệu xử phạt, nên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định tịch thu tang vật là đúng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, Công ty Ngọc Hưng đã có hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động của hải quan. Và đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Ngọc Hưng.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định yêu cầu khởi kiện của Công ty Ngọc Hưng không có cơ sở. Vì vậy, việc yêu cầu hủy quyết định số 3241 và trả lại số tiền liên quan hơn 59 tỉ đồng của Công ty Ngọc Hưng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị bác bỏ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan tới kỳ án buôn lậu gỗ trắc

HƯNG THƠ |

Ngày 7.9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án hành chính liên quan tới kỳ án buôn lậu gỗ trắc.

Đại biểu chất vấn về kỳ án gỗ trắc, Bộ trưởng nói không có quyền đi vào nội dung

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn liên quan đến kỳ án gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết bộ không có thẩm quyền đi vào nội dung.

Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát kỳ án "buôn lậu gỗ trắc"

LÂM CHÍ CÔNG |

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, kỳ án "buôn lậu gỗ trắc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng được đại biểu đề nghị đưa vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Xác minh việc Di tích Quốc gia đặc biệt ở Điện Biên bị xâm hại

NHÓM PV |

Điện Biên - Theo phản ánh của nhiều người dân, tại điểm di tích Đồi Bản Kéo thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đang bị xâm hại. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận tại hiện trường.

Hàng nghìn xe máy gửi rồi bỏ luôn ở sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Hàng nghìn xe máy gửi tại bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông nhiều năm không ai tới nhận khiến chủ bãi giữ xe "đau đầu" tìm cách giải quyết.

Loạt sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trước khi 2 nữ sếp bị bắt tạm giam

Việt Dũng |

Trước khi Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị bắt tạm giam, cơ quan chức năng đã phát hiện và chỉ ra loạt sai phạm tại đơn vị này.

Người dân thị trấn Cao Phong bức xúc vì nước sạch có màu vàng, mùi tanh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, người dân tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đăng nhiều bài viết phản ánh lên mạng xã hội, bức xúc về tình trạng nước sạch tại địa phương có mùi tanh, màu vàng, đục.

Kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ đón đoàn Tổng thống Biden

Tô Thế |

Trong các ngày 10, 11.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam. Công an TP Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ sự kiện này.

Mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan tới kỳ án buôn lậu gỗ trắc

HƯNG THƠ |

Ngày 7.9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án hành chính liên quan tới kỳ án buôn lậu gỗ trắc.

Đại biểu chất vấn về kỳ án gỗ trắc, Bộ trưởng nói không có quyền đi vào nội dung

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn liên quan đến kỳ án gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết bộ không có thẩm quyền đi vào nội dung.

Đại biểu kiến nghị Quốc hội giám sát kỳ án "buôn lậu gỗ trắc"

LÂM CHÍ CÔNG |

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, kỳ án "buôn lậu gỗ trắc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng được đại biểu đề nghị đưa vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.