Người dân kiến nghị đưa dự án Khu dân cư Tân Cang ra khỏi quy hoạch

MINH CHÂU |

Báo Lao Động nhận được đơn của ông Phan Văn Lộc, 64 tuổi, ngụ khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) về việc kiến nghị huỷ bỏ dự án Khu dân cư Tân Cang ra khỏi danh mục các dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại TP.Biên Hoà.

Theo đơn gửi báo Lao Động, ông Lộc cho biết, ông cùng nhiều hộ dân khác có đất bị quy hoạch làm dự án Khu dân cư Tân Cang, tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Từ năm 2017 đến nay, ông và các hộ dân đã gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan chức năng kiến nghị huỷ bỏ dự án Khu dân cư Tân Cang.

Theo ông Lộc, trong quá trình quy hoạch dự án khu dân cư Tân Cang, các cơ quan chức năng chưa quan tâm tới quyền lợi chính đáng của người dân, chưa đánh giá tác động của phương án quy hoạch tới việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đời sống các hộ dân bị di dời chỗ ở, số người lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp.

Cụ thể, hiện nay Khu phố Tân Cang có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống, nhưng quy hoạch chỉ có 59 lô tái định cư. Ngoài ra, trên địa bàn khu đất bị quy hoạch có nhiều doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 1.000 người lao động, nhiều người dân có nguy cơ mất việc làm...

Ngoài ra, người dân còn cho rằng, các kế hoạch và thông báo thu hồi đất thuộc dự án khu dân cư Tân Cang đã bị huỷ bỏ thì việc thu hồi đất của người dân tổ 9, Khu phố Tân Cang, Phường Phước Tân, TP.Biên Hoà để làm dự án cũng đã bị huỷ bỏ, nên không có cơ sở để tiếp tục thu hồi đất của người dân làm dự án kinh doanh bất động sản.

Về vấn đề này, lãnh đạo TP.Biên Hoà cho rằng, dự án vẫn còn quy hoạch. Cụ thể, Phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với ông Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) và được ông Lộc thông tin phản hồi:

Dự án khu dân cư Tân Cang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, không ảnh hưởng tới nhiệm vụ an ninh quốc phòng và dự án trên thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi theo phương án đã được phê duyệt.

Dự án trên đang trong quá trình điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói về việc chấm dứt 296 dự án khu dân cư đô thị

Thanh Chung |

Về việc chấm dứt hiệu lực đối với 296 dự án khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Sai thì sửa sai. Không đúng quy định thì phải chấm dứt thực hiện”.

Đại Lộc, Quảng Nam: Nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước lũ

Thanh Chung |

Mực nước sông Vu Gia lên nhanh khiến vùng rốn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập sâu trong nước.

Khu dân cư Phước Kiển 1: Mua đất hơn 17 năm vẫn chưa có sổ đỏ

Gia Miêu |

Nhiều khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển 1, huyện Nhà Bè, TPHCM từ 17 năm trước đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư cấp sổ đỏ, thậm chí có người còn chưa được bàn giao đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói về việc chấm dứt 296 dự án khu dân cư đô thị

Thanh Chung |

Về việc chấm dứt hiệu lực đối với 296 dự án khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Sai thì sửa sai. Không đúng quy định thì phải chấm dứt thực hiện”.

Đại Lộc, Quảng Nam: Nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước lũ

Thanh Chung |

Mực nước sông Vu Gia lên nhanh khiến vùng rốn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ngập sâu trong nước.

Khu dân cư Phước Kiển 1: Mua đất hơn 17 năm vẫn chưa có sổ đỏ

Gia Miêu |

Nhiều khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển 1, huyện Nhà Bè, TPHCM từ 17 năm trước đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư cấp sổ đỏ, thậm chí có người còn chưa được bàn giao đất.