Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói về việc chấm dứt 296 dự án khu dân cư đô thị

Thanh Chung |

Về việc chấm dứt hiệu lực đối với 296 dự án khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Sai thì sửa sai. Không đúng quy định thì phải chấm dứt thực hiện”.

Ngày 6.1, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh luôn mở cửa, kêu gọi thu hút đầu tư nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, chứ không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá.

“Những dự án được tỉnh cho nhà đầu tư vào khảo sát nhưng bây giờ không đúng theo quy định thì mình chấm dứt hiệu lực thực hiện. Sai thì sửa sai. Không đúng quy định thì chấm dứt”- ông Minh nói.

Trước đó, ông Đặng Văn Minh là ký quyết định chấm dứt hiệu lực đối với 296 dự án khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho phép nghiên cứu khảo sát tại tỉnh này.

Trong đó có nhiều dự án chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; một số dự án nằm trong quy hoạch đất lúa nhưng chưa được HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, trong số các dự án bị chấm dứt hiệu lực đợt này, có 2 dự án của Tập đoàn FLC gồm: Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái thể thao thể thao và vui chơi giải trí; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn (giai đoạn 1) với hàng ngàn hécta.

Trước đó, vào tháng 3.2018, ông Trần Ngọc Căng - khi đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có văn bản thống nhất chủ trương việc Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư 2 dự án trên.

Cụ thể, dự án Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí có diện tích hơn 2.000 ha, gồm các xã: Bình Châu, Bình Tân Phú, Bình Hải, Bình Hòa (huyện Bình Sơn) và TP Quảng Ngãi.

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn (giai đoạn 1) nằm tại xã Bình Châu, Bình Phú, Bình Hòa, Bình Hải thuộc huyện Bình Sơn và khu vực đảo Bé thuộc xã An Bình (huyện đảo Lý Sơn) với tổng diện tích khoảng 3.890 ha.

Đến nay, các dự án của FLC tại Quảng Ngãi chưa triển khai thực hiện. Dù nhiều người dân đã thống nhất giá đền bù mà đơn vị phát triển quỹ đất Khu kinh tế Dung Quất đưa ra, nhưng FLC vẫn chưa tiến hành đến bù để thực hiện dự án.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn FLC bán sạch toàn bộ cổ phiếu GAB

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có thông báo về việc không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB) sau khi bán thành công 1,24 triệu cổ phiếu GAB.

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Miễn tư cách Chủ tịch HĐQT FLC FAROS với ông Trịnh Văn Quyết

T.CHÍ |

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS vừa có thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại công ty kể từ ngày 7.4.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tập đoàn FLC bán sạch toàn bộ cổ phiếu GAB

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có thông báo về việc không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB) sau khi bán thành công 1,24 triệu cổ phiếu GAB.

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Miễn tư cách Chủ tịch HĐQT FLC FAROS với ông Trịnh Văn Quyết

T.CHÍ |

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS vừa có thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại công ty kể từ ngày 7.4.