Người dân Hà Nội chơi đào sớm

Phương Trang |

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa đào, hoa mận đã tấp nập tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội). Nhiều người dân Hà Nội đã tìm mua những cành đào để đón Tết sớm.

Dọc hai bên cổng chợ hoa Quảng Bá, các tiểu thương đã bày bán đào Nhật Tân, đào rừng, phục vụ cho người dân chơi Tết Dương năm 2023 và lễ Giáng sinh.

Những bông đào bích Nhật Tân nở rộ kheo sắc thắm. Ảnh: Phương Trang
Những bông đào bích Nhật Tân nở rộ khoe sắc thắm. Ảnh: Phương Trang

Theo ghi nhận, những cành đào bích được tiểu thương rao bán nhiều trong thời điểm này. Cành đào được trưng bán hai bên đường, hoa đang nở chúm chím.

Những cành đào xuất hiện trên phố là tín hiệu rõ ràng báo ngày Tết đang đến rất gần.

Năm nào vào dịp Tết, chị Ngô Thị Hoa đều thu gom những cành đào đẹp nhất để bán ở chợ Quảng Bá. Năm nay, hàng trăm cành đào đã được chị bày bán cho những người muốn "chơi" đào sớm.

Nhiều tiểu thương đã bày bán đào Tết. Ảnh: Phương Trang.
Nhiều tiểu thương đã bày bán đào Tết. Ảnh: Phương Trang.

Chị Hoa chia sẻ: “Tôi đang bán những cành đào nhỏ với giá từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng/cành. Còn với những cành to thì có giá dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/cành”.

Theo chị Hoa, thời điểm đầu mùa, nên đào sẽ đắt hơn một chút so với chính vụ. Song cũng chính vì vậy mà kén khách mua. Mỗi ngày, chị Hoa bán được tầm 15 cành đào Nhật Tân.

Theo tiểu thương này, khách hàng tới đây chủ yếu mua các cành đào nhỏ, có dáng tròn đều, nhiều nụ để về trưng ban thờ.

Những bông đào bích Nhật Tân nở rộ kheo sắc thắm. Ảnh: Phương Trang.
Những bông đào bích Nhật Tân nở rộ khoe sắc thắm. Ảnh: Phương Trang.

Chị Hoa cho biết thêm, đào nhà chị được nhập từ một vườn đào ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Những cành đào nở sớm ở vườn đã bắt đầu bán từ giữa tháng 11.2022.

"Đây là lứa cây được nhà vườn chủ động tuốt lá trước, kích cho ra hoa để bán sớm. Do chưa phải chính vụ, hoa nở dịp này không đậm màu, cánh mỏng, nụ không dày đặc, nhưng lượng khách mua lẻ tại chợ và bán buôn tại vườn tương đối nhiều" - chị Hoa nói.

Biết đến chợ hoa Quảng Bá có hoa đào sớm, nên chị Nguyễn Thu Hương (quận Hoàn Kiếm) đã tới tham khảo, mong muốn chọn cho mình được cành đào ưng ý.

Một số cành đào được bán với giá cao nhưng vẫn được người dân ưa chuộng. Ảnh: Phương Trang.
Một số cành đào được bán với giá cao nhưng vẫn được người dân ưa chuộng. Ảnh: Phương Trang.

“Tôi vừa mua được cành đào có giá 170.000 đồng. Tôi khá hài lòng với cành đào mà mình chọn, khi mua đào tôi thích chọn những cành nhiều nụ để có thể chơi được lâu hơn. Mọi người trong gia đình tôi đều thích cắm đào Nhật Tân, bày cành hoa đào trong nhà cũng có không khí xuân hơn” - chị Hương vui vẻ nói.

Khách hàng này tâm sự, năm ngoái nhà chị không mua được đào vì có người trong gia đình bị COVID-19, phải cách ly tại nhà. Thế nên, năm nay chị đã quyết định chơi đào sớm để có không khí Tết.

Cũng đi dạo chợ hoa, chị Nguyễn Quỳnh Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: “Tôi thấy người dân bày bán nên vào xem, tận hưởng không khí xuân đang về. Tôi nghĩ, khoảng 1 - 2 tuần nữa chắc mới có nhiều cây, cành chơi Tết đẹp hơn thì sẽ có nhiều người mua hơn”.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Đào Nhật Tân rực rỡ xuống phố

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Mặc dù còn gần 50 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng những cành đào Nhật Tân đã bắt đầu khoe sắc và được bày bán dọc chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân Thủ đô.

Vựa đào Nhật Tân khoe sắc trên đất... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Anh Lã Minh Thư là nông dân đầu tiên ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đưa cây đào Nhật Tân có nguồn gốc từ Hà Nội về trồng trên vùng đất Đắk Nông. Những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2022, hàng ngàn cây đào Nhật Tân của gia đình anh Thư đã đơm nụ, sẵn sàng khoe sắc, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Lo hoa nở sớm, người trồng đào Nhật Tân thấp thỏm "ngóng" thời tiết

Phạm Đông |

Hà Nội - Bước vào tháng cuối cùng của năm, nhiều hộ dân ở "thủ phủ" trồng đào Nhật Tân lại thấp thỏm ngóng thời tiết, tính toán ngày đào bung nở đúng dịp Tết.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đào Nhật Tân rực rỡ xuống phố

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Mặc dù còn gần 50 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng những cành đào Nhật Tân đã bắt đầu khoe sắc và được bày bán dọc chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân Thủ đô.

Vựa đào Nhật Tân khoe sắc trên đất... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Anh Lã Minh Thư là nông dân đầu tiên ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đưa cây đào Nhật Tân có nguồn gốc từ Hà Nội về trồng trên vùng đất Đắk Nông. Những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2022, hàng ngàn cây đào Nhật Tân của gia đình anh Thư đã đơm nụ, sẵn sàng khoe sắc, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Lo hoa nở sớm, người trồng đào Nhật Tân thấp thỏm "ngóng" thời tiết

Phạm Đông |

Hà Nội - Bước vào tháng cuối cùng của năm, nhiều hộ dân ở "thủ phủ" trồng đào Nhật Tân lại thấp thỏm ngóng thời tiết, tính toán ngày đào bung nở đúng dịp Tết.