Thời điểm này, các nhà vườn trồng đào ở làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật, hối hả chăm sóc cây, hoàn thành các công đoạn cuối để kịp phục vụ người dân đón Tết Nhâm Dần 2022. Vừa chăm sóc đào, người dân lại vừa phải "ngóng" thời tiết cho những ngày sắp tới.
Ở ruộng đào nhiều hơn ở nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Cường (60 tuổi, Nhật Tân) đứng ngồi không yên với 400 gốc đào. Nửa tháng nay, cứ hết về nhà lại ra vườn, có khi một ngày, hai vợ chồng phải đảo qua đảo lại giữa vườn đào và nhà mấy bận.
Ông Cường cho biết, đây là thời điểm rất quan trọng cho việc chăm sóc đào. Gia đình ông hầu như có mặt ở vườn cả ngày, khi thì tưới nước, lúc thì tuốt lá... Đặc biệt là phải tập trung theo dõi thời tiết. Chỉ mong thời tiết từ giờ tới cuối năm không có gì thay đổi nhiều ảnh hưởng tới quá trình ra hoa của đào.
“Tuốt lá đào thì vẫn theo lịch trình cũ, theo thời tiết lạnh của mùa đông. Nhưng nếu trời nắng ấm lên như thế này và kéo dài mươi ngày thì đào sẽ nở trước 15 tháng Chạp âm lịch. Năm tuốt lá sớm mà trở nắng, đào lại “bung” quá sớm khiến dân thất thu, bán hoa đào trước tết cả nửa tháng" - ông Cường nói.
So với lúc trước khi có dịch, giá mỗi gốc đào của ông giảm từ 30-40%. Chưa kể, điều khiến ông Cường và các hộ khác lo lắng hơn là nhu cầu chơi quất, đào Tết của người dân sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch.
Gia đình bà Phạm Thị Ngân (phường Nhật Tân) có khoảng 100 gốc đào bích. Bà cho hay, lượng khách đặt mua/thuê này so với mọi năm cũng có giảm chút ít nhưng lo nhất là lượng khách lẻ mua đào có thể sẽ giảm nhiều.
Năm nay, bà Ngân phải chia thành 2 đợt tuốt lá, mỗi lần cách nhau 1 tuần. Bà làm như vậy để phòng tránh, nhỡ đợt này trượt còn có đợt khác thu bù đắp lại.
"Nếu từ giờ tới Tết mà cứ nắng nóng thì có mà đào nở và tàn hoa trước cả ngày Ông Táo về trời, chứ Tết đâu còn đào để bán. Không riêng gì nhà tôi, cả cánh đồng đào ở đây các nụ hoa đã bắt đầu bung to, mà nắng ấm nó sẽ bung nở nhanh lắm...” - bà Ngân lo lắng.
Vì giá giảm sâu nên bà Ngân thích được khách đến thuê đào hơn là bán đứt cả cây. Dù giá không cao nhưng sau Tết bà vẫn có sẵn gốc trồng, không phải đi mua lại số lượng lớn.
Lường trước tình hình, đầu năm nay bà Ngân không dám trồng hơn năm trước. Tại vườn, những cành bé có giá 100.000-150.000 đồng, các cành to, đẹp hơn có giá 400.000-500.000 đồng.
“Cành to năm ngoái có thể chào giá 700.000 đồng, năm nay đành phải hạ thấp giá xuống”, bà nói và cho biết, hoa đào vốn hút nhiều nước, để hoa đẹp, tươi lâu và dễ bán hơn, bà phải kết hợp giữa phun nước lên cành lẫn đổ thêm nước vào gốc.
Còn tại chợ hoa Quảng An, thị trường quất cảnh, đào Tết cũng trong tình trạng ế ẩm, vắng khách. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban quản lý chợ cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường hoa tết năm nay cũng ảm đạm hơn các năm trước, nhiều gian hàng vẫn chưa mở cửa trở lại.
"Từ đầu tháng 1, nhiều tiểu thương mang hoa đào, hoa lê bày bán trước khu vực chợ, nhưng lượng khách rất ít, bày ra rồi lại thu về vì không có người mua" - bà Thanh nói.