Ngập úng ở Tây Hồ, Hà Nội: Nước ngả màu đen kịt, nồng mùi hôi thối

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Nhiều ngày sau mưa lớn tình trạng ngập úng vẫn diễn ra tại phường Tứ Liên (Tây Hồ). Nước ngập lâu ngày đã ngả màu đen kịt, đầy rong rêu, nồng nặc mùi hôi thối.

Những ngày qua, UBND quận Tây Hồ đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, chậm tiêu thoát nước mỗi khi mưa lớn cho khu dân cư gần hồ Tứ Liên (phường Tứ Liên).

Đến nay, các biện pháp đã được triển khai làm mực nước đã được rút bớt, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 8.6, vẫn còn nhiều điểm ngập đến đầu gối. Nước ngập lâu ngày đã ngả màu đen kịt, đầy rong rêu, nồng mùi hôi thối.

Mực nước đã rút xuống một phần, nhưng việc di chuyển của người dân vẫn phải còn nhiều khó khăn.
Mực nước đã rút xuống một phần, nhưng việc di chuyển của người dân vẫn phải còn nhiều khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh

Cũng trong chiều 8.6, một máy bơm công suất lớn cùng hai máy bơm di động cỡ nhỏ vẫn đang hoạt động hết công suất, bơm nước từ hồ Tứ Liên ra cống thoát nước trên đường Xuân Diệu (phường Quảng An).

Ngoài ra, nhiều nhân viên thuộc Xí nghiệp Thoát nước số 2 cũng được phân công làm nhiệm vụ dọn bèo dạt vào bờ, thu gom rác thải nhựa, bao ni lông,… di chuyển lên xe chuyên dụng đưa đến điểm xử lý.

Công tác nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy được tiến hành khẩn trương.
Công tác nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Hữu Chánh.

Dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng công tác nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy từ khu dân cư ra hồ Tứ Liên vẫn được tiến hành khẩn trương.

"Việc dọn dẹp rác thải sẽ góp phần giúp nước được hút ra ngoài nhanh hơn, đồng thời cũng làm một phần hồ Tứ Liên được sạch sẽ, thông thoáng, có thể chứa thêm một lượng nước mỗi khi nước đổ về" - một nhân viên thuộc Xí nghiệp Thoát nước số 2 chia sẻ.

 
 
Máy bơm công suất lớn đang hoạt động để thoát nước cho hồ Tứ Liên.(ảnh: Hữu Chánh)

Ngoài ra, một số máy bơm nhỏ đặt ngõ 139 Âu Cơ để hút nước ra hồ Tứ Liên cũng đã tạm dừng vì khả năng tiêu thoát nước của các máy bơm này không phát huy hiệu quả.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ - cho biết, về nguyên tắc, nếu bơm trực tiếp nước ở hồ Tứ Liên ra hồ Tây thì mực nước sẽ rút rất nhanh.

Tuy nhiên, do nước ở hồ Tứ Liên là nước thải nên phải hút, bơm vào hệ thống thu gom nước thải quanh hồ Tây, cho nên quá trình giải quyết nhanh tình trạng ngập úng vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định.

 
Nước ngập lâu ngày đầy rong rêu, nồng mùi hôi thối. Ảnh: Hữu Chánh.

Vị này thông tin thêm, khi nước tại các ngõ ngách được rút sạch, quận Tây Hồ sẽ yêu cầu lực lượng y tế, các bên liên quan vệ sinh lại các con ngõ, đồng thời sẽ xem xét việc khám sức khỏe cho người dân nếu có nhu cầu.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, một tuần sau trận mưa lớn, nhiều hộ dân sinh sống ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) vẫn sống trong cảnh bị ngập úng, nước bịt kín lối đi. Người dân phải dùng thuyền hoặc trưng dụng các tấm ván bằng gỗ làm "cầu khỉ" để di chuyển tạm thời.

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân Tứ Liên sống trong ngập úng, ô nhiễm

NGUYỄN THÚY |

Sau trận mưa lớn ngày 29.5, một tuần nay khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) sống trong cảnh ngập úng. Thậm chí, nhiều nơi vẫn ngập từ 20 - 100cm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đắp bờ kè, bố trí máy bơm công suất lớn giải quyết ngập úng giữa Thủ đô

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng trong 10 ngày qua.

Bắc "cầu khỉ" vào nhà, sống cảnh ngập úng giữa Thủ đô suốt 12 năm

HỮU CHÁNH - Trần Tuấn |

Hà Nội - Dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên (Tây Hồ) phải sống trong cảnh ngập úng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân Tứ Liên sống trong ngập úng, ô nhiễm

NGUYỄN THÚY |

Sau trận mưa lớn ngày 29.5, một tuần nay khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) sống trong cảnh ngập úng. Thậm chí, nhiều nơi vẫn ngập từ 20 - 100cm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đắp bờ kè, bố trí máy bơm công suất lớn giải quyết ngập úng giữa Thủ đô

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng trong 10 ngày qua.

Bắc "cầu khỉ" vào nhà, sống cảnh ngập úng giữa Thủ đô suốt 12 năm

HỮU CHÁNH - Trần Tuấn |

Hà Nội - Dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên (Tây Hồ) phải sống trong cảnh ngập úng.