Hà Nội: Một tuần sau trận mưa lớn, người dân phường Tứ Liên vẫn sống cảnh ngập lụt

Thu Hiền - Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều hộ dân sinh sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phải chịu cảnh khốn đốn trong cảnh ngập lụt. Nước ngập toàn khu vực khiến rác thải, bùn bẩn, chất thải từ kênh dềnh lên bốc mùi hôi thối.

Dù đã sống quen với cảnh lụt lội hằng năm, nhưng trận mưa lớn ngày 29.5 đã khiến cả trăm hộ dân ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội lại lâm vào tình cảnh ngập úng nặng. Thậm chí hết mưa cả tuần trời mà chưa rút hết nước.

Tối 5.6, căn nhà của bà Đỗ Thị Phượng, sống tại ngõ 139 Âu Cơ vẫn bị ngập hoàn toàn trong nước. Với kinh nghiệm từ nhiều năm trước nên thấy mưa to, bà lại kê hết đồ điện tử lên cao.

Trận mưa lớn khiến nước tràn vào nhà.
Trận mưa lớn khiến nước tràn vào nhà, người dân phải phải dùng ván gỗ ghép thành cầu để đi lại.

Bà cho biết, cả gia đình và các hộ xung quanh đã phải chịu cảnh ngập lụt suốt từ năm 2011 đến nay. Dù chưa vào mùa mưa bão, chỉ có trận mưa lớn cuối tháng 5 đã khiến hàng trăm hộ dân sống trong biển nước, giao thông gặp nhiều khó khăn, cuộc sống đảo lộn.

Cuộc sống tạm bợ trên tầng 2, bà Phượng rất lo lắng vì vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết. Trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới. "Sắp tới nếu còn mưa to, tôi định sơ tán các cháu về bên ngoại. Trẻ con hiếu động, nếu cứ để ở đây sẽ rất nguy hiểm" - bà Phượng nói.

Đồ điện tử, tủ lạnh được kê hết lên cao.
Đồ điện tử, tủ lạnh được kê hết lên cao.

Những cây "cầu khỉ" được người dân dựng lên để di chuyển khi nơi đây bị ngập lụt vì mưa lớn. Chỉ cần sơ sảy ngã xuống thì sẽ dính đủ thứ nước thải. Nhiều người sống tại đây đã tự sắm cho mình một chiếc thuyền để di chuyển đi lại.

Cúi người nhìn xuống cầu di chuyển vào nhà, bà Mai Thị Hằng, 72 tuổi, sống tại tổ 9, phường Tứ Liên chia sẻ: “Tôi sống ở cuối ngõ 91, ngay cạnh hồ Tứ Liên. Mỗi khi mưa lớn, nước trong hồ lại tràn vào tận nhà. Việc di chuyển càng khó khăn, nhất là buổi tối không có đèn, ngã lúc nào cũng không biết”.

Bà Mai Thị Hằng phải cúi người nhìn xuống cầu di chuyển vào nhà.
Bà Mai Thị Hằng phải cúi người nhìn xuống cầu di chuyển vào nhà.
Bà Mai Thị Hằng phải cúi người nhìn xuống cầu di chuyển vào nhà.

Theo bà Hằng, mỗi lần mưa lớn là nước mưa, nước từ cống thải, bể phốt tràn ra gây ngập sâu trong nhiều ngày, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải đến nhà người thân để tá túc do tầng một bị nước thải bủa vây bốc mùi hôi thối.

Nhiều nhà dân ở trong ngõ 139 lấy tấm gỗ chặn tại cửa, dùng máy bơm hút nước ra, thế nhưng cũng không có tác dụng là mấy khi bơm ra ngoài, không lâu sau nước lại ngấm vào.

Người dân trong ngõ 139 lấy tấm gỗ chặn trước cửa ra vào.
Người dân trong ngõ 139 lấy tấm gỗ chặn trước cửa ra vào.
Nước bẩn, người dân phải đeo ủng để đi lại.
Nước bẩn, người dân phải đeo ủng để đi lại.
Người dân ngao ngán
Người dân ngao ngán khi nước ngập hơn 1 tuần chưa có dấu hiệu rút hết

Cũng theo ghi nhận, sau trận mưa lớn ngày 29.5, nhiều nơi tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) vẫn ngập từ 20 đến 100 cm.

Khu vực sân của nhà văn hóa phường hàng ngày tập trung đông người dân chơi bóng chuyền, cầu lông vẫn lênh láng nước. Khoảng 200 hộ dân sống gần hồ Tứ Liên, từ ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ bị ảnh hưởng. Đây là những hộ dân sống trong đê, cách sông Hồng hơn 1 km.

Trong đó, ngõ 139 Âu Cơ là điểm ngập sâu nhất, nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng nhất.

Rác thải bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khó chịu.
Rác thải bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khó chịu.
Rác thải bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khó chịu.
Rác thải bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khó chịu.
Khu vực sân của nhà văn hóa phường vẫn lênh láng nước.
Khu vực sân của nhà văn hóa phường vẫn lênh láng nước.
Khu vực sân của nhà văn hóa phường vẫn lênh láng nước.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết tình trạng cứ mưa lớn là lại ngập úng tại khu vực này đã xảy ra từ lâu.

Theo ông Khuyến, do hồ Tứ Liên bị ách tắc không có đường thoát, khi trời mưa, nước sẽ dâng lên cao tràn vào khu dân cư. Sắp tới địa phương sẽ làm cống thoát nước để dẫn từ hồ Tứ Liên chảy sang hồ Tây.

Về các giải pháp chống ngập trước mắt, quận Tây Hồ đang bố trí các máy bơm công suất lớn tại hồ Tứ Liên để tiêu thoát nước. Khi nước rút, ngành y tế quận sẽ vào cuộc để xử lý môi trường sống tại khu dân cư này. 

Thu Hiền - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn diện rộng xua tan nắng nóng ở miền Bắc từ đêm nay

AN AN |

Từ đêm nay (5.6), nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm sâu do tác động của mưa rào và dông. Tuy nhiên ngày mai, Trung Bộ vẫn tiếp diễn tình trạng nắng nóng.

Người dân lo lắng mưa lớn kéo dài, chuyên gia dự báo thời tiết sắp tới

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay (31.5), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1.6 mưa có xu hướng giảm nhưng những hiện tượng nguy hiểm do mưa kéo dài vẫn luôn chực chờ. 

Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài

Phạm Đông |

Chiều 29.5, trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mưa lớn diện rộng xua tan nắng nóng ở miền Bắc từ đêm nay

AN AN |

Từ đêm nay (5.6), nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm sâu do tác động của mưa rào và dông. Tuy nhiên ngày mai, Trung Bộ vẫn tiếp diễn tình trạng nắng nóng.

Người dân lo lắng mưa lớn kéo dài, chuyên gia dự báo thời tiết sắp tới

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay (31.5), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 1.6 mưa có xu hướng giảm nhưng những hiện tượng nguy hiểm do mưa kéo dài vẫn luôn chực chờ. 

Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài

Phạm Đông |

Chiều 29.5, trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước.