Bắc "cầu khỉ" vào nhà, sống cảnh ngập úng giữa Thủ đô suốt 12 năm

HỮU CHÁNH - Trần Tuấn |

Hà Nội - Dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên (Tây Hồ) phải sống trong cảnh ngập úng.

 
Một tuần sau trận mưa lớn, một số con ngõ 91, 109, 139... trên đường Âu Cơ (phường Tứ Liên) vẫn trong tình trạng nước ngập đến đầu gối.

 
Các tấm ván bằng gỗ được trưng dụng làm "cầu khỉ" sử dụng để di chuyển tạm thời trong những ngày ngập úng.
Gia đình ông (ngõ 139 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ) cho biết, lượng nước ngập vào trong nhà lên đến 30 cm, đồ đạc đều phải kê cao để tránh hư hại, ẩm mốc.
Ông Phan Hữu Phú (77 tuổi, trú ngõ 139 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ) cho biết, lượng nước ngập vào trong nhà cao nhất lên đến 30 cm. Đến nay nước đã rút hết trong nhà, tuy nhiên việc di chuyển từ nhà ra ngõ vẫn còn hết sức khó khăn.

Ngập úng kéo dài, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, chứa đựng nhiều vi khuẩn gây bệnh, người dân vùng lũ thường xuyên phải ngâm mình, nhất là chân.
Ngập úng kéo dài, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, chứa đựng nhiều vi khuẩn gây bệnh. Việc thường xuyên phải ngâm dưới nước khiến đôi bàn chân ông Phú bị nấm, viêm da.

 
Các vật dụng, phương tiện đều được kê cao lên để tránh tình trạng bị ngập nước dẫn đến hư hỏng, ẩm mốc,...
Tấm chắn tạm bợ, máy bơm được sử dụng hạn chế tình trạng nước ngập vào nhà.
Tấm chắn tạm bợ, máy bơm được sử dụng hạn chế tình trạng nước ngập vào nhà.
Nhà sinh hoạt cụng dân cư bị ngập. Nước nổi váng bẩn, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Nhà sinh hoạt cụng dân cư bị ngập sâu. Nước nổi váng bẩn, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Một số hộ dân đã dọn đến nơi khác sinh sống.
Máy bơm được lắp đặt để hút nước từ trong ra. Mực nước rút chậm trong hơn một tuần qua ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh hoạt nên một số hộ dân đã tạm thời phải đi ở nhờ ở địa điểm khác.
Xe máy
Xe máy của người dân không đi vào được nhà nên phải dựng ở bên ngoài.
 
Ông Trần Văn Giới (58 tuổi, ngõ 91, đường Âu Cơ) cho biết, khi mưa lớn kéo dài, lượng nước từ các tuyến đường trên cao như Âu Cơ, Xuân Diệu sẽ đổ xuống lòng hồ Tứ Liên. Theo đó, lượng nước ở trong hồ này không có lối thoát dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài.
“Tình trạng ngập kéo dài khiến cho gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt như thiếu nước sạch, mùi nước ô nhiễm, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn cho việc sinh hoạt của người dân“, ông Giới chia sẻ.
Mọi năm, tình trạng ngập úng kéo dài từ tháng 6 âm lịch, đến mùa đông mới cạn dần, năm nay hiện tượng ngập úng xảy ra sớm hơn. “Tình trạng này dài khiến cho các gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt như thiếu nước sạch, mùi nước ô nhiễm, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân", ông Giới chia sẻ.
Trước tình hình ngập úng kéo dài, chính quyền địa phương đã huy động máy bơm để thoát nước. Dù vậy, tình hình ngập úng vẫn không được cải thiện đáng kể. Ghi nhận trong chiều 5.6, chỉ còn một máy bơm đang hoạt động.
Trước tình hình ngập úng kéo dài, chính quyền địa phương đã bố trí máy bơm để thoát nước. Dù vậy, tình hình vẫn không được cải thiện đáng kể. Ghi nhận trong chiều 5.6, chỉ còn một máy bơm đang hoạt động.
Nước vào đến nhà người dân..
Nước vào đến nhà người dân có màu đen kịt, ô nhiễm. Một số bể ngầm chứa nước ăn uống, sinh hoạt của người dân không thể sử dụng.
 
Theo tìm hiểu, dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên có diện tích gần 3 hécta đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay đã hơn chục năm trôi qua, dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ.
 
Trả lời báo chí, đại diện UBND phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) cho biết, năm 2010, TP.Hà Nội đã có văn bản đề cập đến việc cải tạo hồ Tứ Liên, trong đó nhấn mạnh việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex cam kết chuyển khoảng 104 tỷ đồng vào ngân sách TP.Hà Nội để hỗ trợ tổ chức nạo vét và kè hồ.
Tuy nhiên, đến nay công ty Mefrimex vẫn chưa chuyển nguồn hỗ trợ nói trên vào ngân sách như cam kết, điều này khiến dự án bị chậm triển khai.
Tuy nhiên, đến nay công ty Mefrimex vẫn chưa chuyển nguồn hỗ trợ nói trên vào ngân sách như cam kết, điều này khiến dự án bị chậm triển khai.
 
Theo nhiều người dân, việc đổ phế liệu xây dựng, các loại cây cối mọc um tùm làm thu hẹp diện tích chứa nước Hồ Tứ Liên là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng cho hàng trăm hộ dân ở đây suốt hơn 10 năm nay.
12 năm qua, người dân nơi đây đã tìm mọi cách để thích nghi với tình trạng ngập úng kéo dài sau mỗi trận mưa lớn. Tuy không biết đến bao giờ mới thoát cảnh ngập lụt nhưng tất cả người dân nơi đây đều có một mong muốn chung đó là nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ chính quyền, địa phương để đời sống sinh hoạt được cải thiện.
Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ còn tiếp tục có những trận mưa lớn. Người dân lo lắng vì khi nước chưa kịp rút hết lại tiếp tục bị ngập. Do vậy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục triệt để để giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân.
HỮU CHÁNH - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa lớn gây ngập úng, lũ quét

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Hà Nội: Ruộng đồng ngập úng sau cơn mưa, người dân “khóc ròng”

Nguyễn Thúy |

Mưa dông kèm lưu lượng lớn khiến ruộng hoa, rau màu đến mùa thu hoạch ở thôn Đìa (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) ngập úng. Nhiều hộ gia đình tranh thủ ra đồng “mót” hoa, rau củ vớt vát lại số vốn ít ỏi sau trận mưa nhưng cũng chẳng đáng là bao.

11 điểm đen ngập úng và dự án 16.000 tỉ cũng “chôn chân” vì thủ tục

Anh Đào |

Hà Nội đã, đang và sẽ còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng. Như một trò đùa, 11 điểm đen này chia đủ cho các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên... Thế là cứ mưa lớn là ngập full thành phố.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa lớn gây ngập úng, lũ quét

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Hà Nội: Ruộng đồng ngập úng sau cơn mưa, người dân “khóc ròng”

Nguyễn Thúy |

Mưa dông kèm lưu lượng lớn khiến ruộng hoa, rau màu đến mùa thu hoạch ở thôn Đìa (xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) ngập úng. Nhiều hộ gia đình tranh thủ ra đồng “mót” hoa, rau củ vớt vát lại số vốn ít ỏi sau trận mưa nhưng cũng chẳng đáng là bao.

11 điểm đen ngập úng và dự án 16.000 tỉ cũng “chôn chân” vì thủ tục

Anh Đào |

Hà Nội đã, đang và sẽ còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng. Như một trò đùa, 11 điểm đen này chia đủ cho các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên... Thế là cứ mưa lớn là ngập full thành phố.