Đắp bờ kè, bố trí máy bơm công suất lớn giải quyết ngập úng giữa Thủ đô

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng trong 10 ngày qua.

Tình trạng ngập úng tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) những ngày qua đã nhận được sự quan tâm của dư luận khi ngay giữa thủ đô, người dân phải dùng thuyền hoặc trưng dụng các tấm ván bằng gỗ làm "cầu khỉ" để di chuyển tạm thời, dù mưa lớn đã dứt hơn 10 ngày.

Chiều 6.6, thông tin với Lao Động, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, UBND quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng.

"Về các giải pháp chống ngập trước mắt, quận Tây Hồ sẽ bố trí máy bơm công suất lớn tại hồ Tứ Liên để tiêu thoát nước ra ngoài", ông Hoàng nói.

Ghi nhận của PV chiều cùng ngày tại khu vực ngã 3 đường Xuân Diệu - Quảng An, UBND quận phối hợp với các đơn vị liên quan đã huy động người, phương tiện để phục vụ công tác lắp đặt hệ thống thoát nước.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ, trong sáng 6.6, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát các khu vực ngập úng để tìm ra phương án khắc phục tạm thời tình trạng này.

"Trước mắt, chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện công tác lắp đặt đường ống xong trong hôm nay để hệ thống thoát nước được vận hành sớm nhất có thể. Qua đó sẽ sớm giải quyết sớm được tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng", vị đại diện nói.

 
Công tác lắp đặt hệ thống thoát nước từ hồ Tứ Liên ra ngoài đang được triển khai.


 
Phương án đắp bờ kè, bố trí 2 máy bơm để thoát nước ở khu vực ngập úng ra hồ Tứ Liên.

Cũng trong chiều 6.6, tại khu vực bị ngập úng ngõ 139 đường Âu Cơ, lực lượng chức năng cũng đã thử nghiệm phương án đắp bờ kè, bố trí 2 máy bơm để thoát nước ở khu vực ngập úng ra hồ Tứ Liên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, phương án này gần như không phát huy tác dụng.

"Lượng nước thải lớn từ Quảng An, Xuân Diệu, Âu Cơ và một số khu vực lân cận đổ theo đường cống dẫn nước thải xuống hồ Tứ Liên, cho nên bơm đến đâu, nước trong hồ lại ùn lên cống thoát nước chảy ngược trở lại, nên nước không thoát được", ông Phan Hữu Cường (68 tuổi, ngõ 139 Âu Cơ) cho biết.

 
Máy bơm hoạt động 3h để hút nước ra ngoài nhưng mực nước sau đó vẫn giữ nguyên như ban đầu.

Theo ông Cường, hệ thống bơm thoát nướ sau 3 tiếng hoạt động, mực nước ngập tại khu dân cư gần như không thay đổi.

Do vậy, người dân cho rằng, phương án khả thi nhất hiện nay vẫn là bơm nước từ hồ Tứ Liên qua đường Xuân Diệu mới có thể giải quyết được tình trạng ngập úng.

Người dân đồng thời mong muốn dự án cải tạo, nâng cấp hồ Tứ Liên sớm được triển khai, để người dân không phải sống trong cảnh ngập úng như hơn 10 năm qua.

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắc "cầu khỉ" vào nhà, sống cảnh ngập úng giữa Thủ đô suốt 12 năm

HỮU CHÁNH - Trần Tuấn |

Hà Nội - Dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên (Tây Hồ) phải sống trong cảnh ngập úng.

Hà Nội: Một tuần sau trận mưa lớn, người dân phường Tứ Liên vẫn sống cảnh ngập lụt

Thu Hiền - Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều hộ dân sinh sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phải chịu cảnh khốn đốn trong cảnh ngập lụt. Nước ngập toàn khu vực khiến rác thải, bùn bẩn, chất thải từ kênh dềnh lên bốc mùi hôi thối.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa lớn gây ngập úng, lũ quét

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc "cầu khỉ" vào nhà, sống cảnh ngập úng giữa Thủ đô suốt 12 năm

HỮU CHÁNH - Trần Tuấn |

Hà Nội - Dù chủ trương đầu tư, cải tạo hồ Tứ Liên đã có từ những năm 2010, nhưng đến nay dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ khiến hàng trăm hộ dân phường Tứ Liên (Tây Hồ) phải sống trong cảnh ngập úng.

Hà Nội: Một tuần sau trận mưa lớn, người dân phường Tứ Liên vẫn sống cảnh ngập lụt

Thu Hiền - Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều hộ dân sinh sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phải chịu cảnh khốn đốn trong cảnh ngập lụt. Nước ngập toàn khu vực khiến rác thải, bùn bẩn, chất thải từ kênh dềnh lên bốc mùi hôi thối.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa lớn gây ngập úng, lũ quét

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.