Trao đổi với phóng viên sáng 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần (14.1.2023), bà Hạnh thông báo: Sau 1 năm, hơn 20 người lao động mang đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng để nhờ đòi quyền lợi BHXH thì lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai mới chỉ giải quyết, đóng BHXH cho một mình ông Nguyễn Văn Thành - do ông Thành tuổi cao (SN 1969), sức lực suy giảm do mắc thêm bệnh viêm tuỵ, tiểu đường. Còn lại những công nhân khác vẫn trong tình trạng… đợi chờ!
“Chúng tôi đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo công ty, yêu cầu họ đóng đầy đủ chi phí BHXH cho người lao động, tuy nhiên lãnh đạo đều trả lời: Số tiền nợ BHXH của công ty rất lớn nên đang tìm cách giải quyết dần; công ty đang chậm nộp BHXH, không phải trốn đóng BHXH cho người lao động; công ty đã làm việc với Tổng Công ty Cơ khí xây dựng về việc đề nghị cấp trên hỗ trợ về mặt tài chính để thanh toán các khoản nợ, trong đó có khoản nợ BHXH và hứa sẽ giải quyết cho chúng tôi trong tháng 10-12.2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, quyền lợi của tôi cũng như nhiều người khác chưa được lãnh đạo công ty thực hiện đúng pháp luật” - bà Hạnh ngậm ngùi.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai nợ BHXH từ tháng 4.2014, với số tiền khoảng 12 tỉ đồng; năm 2019, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xuống làm việc và xử phạt về việc nợ đọng BHXH đối với công ty. Gần đây nhất vào tháng 6.2022, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp đối với công ty.
Sau khi nhận được đơn của người lao động, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc.
Ngày 25.11.2022, UBND huyện Thanh Trì đã có thông báo gửi tới bà Hạnh. Trong nội dung thông báo có nêu, UBND huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, công đoàn; xây dựng và thực hiện theo lộ trình về giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động… Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện được các nội dung như đã cam kết và thống nhất với người lao động.
UBND huyện Thanh Trì cũng đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND TP.Hà Nội việc giải quyết nợ đọng BHXH của công ty. Nếu công ty không giải quyết thoả đáng quyền lợi cho người lao động thì người lao động liên hệ với LĐLĐ huyện Thanh Trì để được hướng dẫn khởi kiện ra toà theo đúng quy trình, thủ tục…
Bà Hạnh cho biết, hiện nay đã có nhiều người lao động làm thủ tục khởi kiện Công ty Cổ phần khoá Minh Khai.
Vừa bị công ty chậm đóng BHXH, người lao động tại Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai còn không được lãnh đạo bố trí việc làm đầy đủ, dẫn đến thu nhập rất thấp. Đến thời điểm hiện nay - chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, bà Hạnh mới chỉ nhận được lương tháng 11.2022 là 2,7 triệu đồng, tiền Tết Dương lịch được 200.000 đồng…
Nói về mong ước trong năm mới Quý Mão 2023, bà Hạnh nêu: Chúng tôi cầu cứu tới các cơ quan của UBND TP.Hà Nội có hành động dứt khoát, mạnh mẽ yêu cầu Tổng Công ty Cơ khí xây dựng và Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai đóng đầy đủ BHXH đã nợ từ năm 2014 tới nay cho người lao động.