8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Đồng Nai khan hiếm quỹ đất công nghiệp cho thuê

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay, quỹ đất còn lại trong các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh không còn nhiều, nhất là các khu công nghiệp ở những địa bàn trọng điểm như: Long Thành, Biên Hòa, Nhơn Trạch.

Cụ thể, hiện nay diện tích đất công nghiệp chưa cho thuê còn khoảng 1.050 ha. Tuy nhiên, trong số này chỉ có khoảng 237 ha đất đã sẵn sàng hạ tầng cho nhà đầu tư thuê (dù không liền khoảnh, rời rạc, không có diện tích lớn đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư). Phần diện tích còn lại khoảng 813 ha đất thì còn vướng bồi thường giải tỏa và chưa hoàn chỉnh hạ tầng.

Một góc khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang đầu tư. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một góc khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang đầu tư. Ảnh: Hà Anh Chiến

“Quỹ đất KCN sẵn sàng cho thuê hiện nay còn rất hạn chế, một số dự án kinh doanh hạ tầng KCN đang trong giai đoạn xin chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng thời gian kéo dài dẫn đến khan hiếm quỹ đất, bỏ lỡ nhiều cơ hội thu hút dự án đầu tư của các tập đoàn lớn” - một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

Kiến nghị Trung ương giải quyết vướng mắc 8 KCN mới

Trong khi đó, hiện nay tỉnh Đồng Nai có tới 8 KCN chưa thành lập mới gồm: Cẩm Mỹ (300 ha), Phước Bình (190 ha), Gia Kiệm (330 ha), Long Đức 3 (253 ha), Bàu Cạn - Tân Hiệp (2.627 ha), Xuân Quế - Sông Nhạn (3.595 ha), Phước An (330 ha), Phước Bình 2 (299 ha).

Đây là các KCN được Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch các KCN của Việt Nam. Tuy nhiên, các KCN mới này đều gặp các vướng mắc về thủ tục đầu tư, xử lý đất cao su, đất rừng, xác định đấu giá, đấu thầu, quy hoạch phân khu… Trong đó, đa số các vấn đề bị vướng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ và Chính phủ.

Các vướng mắc trong việc lập 8 KCN mới đến nay vẫn chưa có hướng ra, trong khi quỹ đất còn lại cho thuê ít, chưa phù hợp để thu hút doanh nghiệp. Vì vậy, đến nay tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập các tổ công tác để đến từng địa phương ghi nhận, tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án KCN mới.

Trước khó khăn trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, đấu giá, đấu thầu, thủ tục đầu tư của 8 KCN mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN nói trên. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm giải quyết những vướng mắc của Đồng Nai về thành lập KCN mới, tăng chỉ tiêu đất công nghiệp... để tỉnh Đồng Nai sớm tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng cấp tín dụng lãi suất ưu đãi với bất động sản khu công nghiệp

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với lĩnh vực bất động sản, Vietcombank có định hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào bất động sản phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bất động sản đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, tự sử dụng.

Các khu công nghiệp đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư

THANH TUẤN |

Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa các khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt trong quy hoạch đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Đông Mai

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Ninh, cuối chiều nay (12.2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Khu công nghiệp Đông Mai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Đi cùng đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Mở rộng cấp tín dụng lãi suất ưu đãi với bất động sản khu công nghiệp

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với lĩnh vực bất động sản, Vietcombank có định hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào bất động sản phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bất động sản đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, tự sử dụng.

Các khu công nghiệp đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư

THANH TUẤN |

Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa các khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt trong quy hoạch đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Đông Mai

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Ninh, cuối chiều nay (12.2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Khu công nghiệp Đông Mai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Đi cùng đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.