Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện BHXH TP. Hà Nội cho biết, tình hình nợ đóng BHXH trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn diễn ra là do việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của nhiều chủ sử dụng chưa nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động, đóng không đúng mức quy định ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.
Việc giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với người lao động còn khó khăn khi doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT mà giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích do chưa có cơ chế xử lý đối với nợ của các doanh nghiệp này.
Ông Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cho biết, trước tình trạng vẫn còn nhiều doanh nghiệp BHXH, BHXH TP. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thu hồi nợ đóng BHXH.
Trong năm 2022, BHXH thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 9.147 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở KCB và đại lý thu, đại diện chi trả. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT.
Trong đó, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch tại 4.548 đơn vị đạt 124,5% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Thanh tra kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT tại 4.599 đơn vị. Kết quả sau thanh tra kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp để khắc phục tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 692,8 tỉ đồng (đạt 81,4%).
BHXH thành phố đã thanh tra, phối hợp thanh tra liên ngành xử phạt, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHTN đối với 50 đơn vị, số tiền gần 6,9 tỉ đồng. Ngoài ra, BHXH thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát dữ liệu quản lý và thực hiện đôn đốc đối với 8.306 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền chậm đóng tại thời điểm đôn đốc là 1.429,87 tỉ đồng.
Tính đến nay, số tiền các đơn vị đã khắc phục là 537 tỉ đồng, đạt 37,5%. Trong đó, có 5.370 đơn vị đã khắc phục hết số tiền nợ, 1.040 đơn vị khắc phục một phần số tiền nợ.
Nhiều doanh nghiệp sau thanh tra, kiểm tra đã khắc phục toàn bộ nợ, điển hình là Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại GIGA1 khắc phục nợ BHXH hơn 6 tỉ đồng, Công ty TNHH LIFE BRIDGE Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội khắc phục nợ 1,94 tỉ đồng, Công ty CP Đầu Tư Thương mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ khắc phục nợ 1,89 tỉ đồng… Sau khi khắc phục được nợ, người lao động tại các công ty đã được giải quyết các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản).
“Với quyết tâm giảm số tiền chậm đóng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thời gian tới, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn về tăng cường thanh tra, xử lý chậm đóng BHXH của BHXH Việt Nam, đồng thời, chủ động tham mưu UBND quận/huyện/thị xã chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 3.3.2022 của UBND TP. Hà Nội về khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ BHXH tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động” - ông Vũ Đức Thuật cho hay.