Tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina: Chưa có hồi kết

Khánh Minh |

Ngày 24.2.2023 đánh dấu tròn 1 năm Nga đưa quân vào Ukraina và chưa thấy dấu hiệu chiến sự có hồi kết.

Đảo lộn các mối quan hệ địa chính trị

Một năm xung đột Nga - Ukraina khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, tàn phá các thành phố và thị trấn, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làm đảo lộn các mối quan hệ chính trị, kinh tế toàn cầu.

Ngày 24.2.2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng Ukraina. Kế hoạch nhanh chóng giành quyền kiểm soát thủ đô Kiev đã thất bại trước sự phòng thủ quyết liệt của Ukraina.

Cuối năm 2022, Ukraina đã thành công trong các cuộc phản công giành lại phần lớn lãnh thổ mà nước này đã mất từ rất sớm, và chiến dịch quân sự đặc biệt đã trở thành một trong những cuộc chiến tiêu hao và tổn thất gia tăng cho cả hai bên.

Theo Reuters, sau một năm xung đột, Nga kiểm soát khoảng 1/5 Ukraina.

Cuộc chiến đã dẫn đến các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây nhằm vào Nga. Trong khi đó, phương Tây đổ vũ khí và tiền bạc vào giúp Kiev. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky duy trì quan điểm cứng rắn đối với bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào.

Nhà cửa ở Volnovakha, Donetsk, bị phá huỷ trong các trận giao tranh, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua
Nhà cửa ở Volnovakha, Donetsk bị phá huỷ trong các trận giao tranh, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua

Ngày 23.2.2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết nhân 1 năm xung đột - yêu cầu Nga rút quân và ngừng chiến đấu, với 141 phiếu thuận, 32 phiếu trắng và 7 phiếu chống (gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria).

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy bác bỏ cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc là "vô ích".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đăng trên Twitter: "Nghị quyết này là một tín hiệu mạnh mẽ về sự hỗ trợ toàn cầu không mệt mỏi đối với Ukraina".

Thủ đô Paris của Pháp đã thắp sáng tháp Eiffel bằng màu xanh và vàng của quốc kỳ Ukraina và những người khoác cờ Ukraina đã tập trung tại một buổi cầu nguyện ở London. Tại Brussels, các tòa nhà của Liên minh châu Âu cũng được thắp sáng tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 23.2 tuyên bố "Sử dụng Ukraina, phương Tây đang tìm cách chia cắt Nga, tước đoạt nền độc lập của nước này. Những nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại" - ông Shoigu nói.

Ukraina và các đồng minh do Mỹ và châu Âu dẫn đầu bác bỏ những lập luận như vậy, coi cuộc chiến của Nga là phi lý.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Zelensky vào ngày 24.2, công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với những người hỗ trợ Nga.

Trong khi châu Âu cố gắng từ bỏ dầu khí Nga thì Mátxcơva đã tìm được những người mua ở Trung Quốc và Ấn Độ, giảm nhẹ đòn trừng phạt.

"Nền kinh tế và hệ thống quản trị của Nga đã chứng tỏ mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì phương Tây nghĩ" - Tổng thống Putin cho biết trong tuần này.

Người dân xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo ở Donetsk, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua
Người dân xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo ở Donetsk, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua

Căng thẳng gia tăng

Trong một diễn biến khiến căng thẳng leo thang, ngày 23.2, Tổng thống Putin công bố kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa đa đầu đạn Sarmat mới của Nga trong năm nay.

Đầu tuần này, ông Putin đã đình chỉ sự tham gia của Nga trong New START (Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược) về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây đã diễn ra trong và xung quanh thành phố Bakhmut phía đông và gần đây là Vuhledar xa hơn về phía nam.

Hàng nghìn binh sĩ đã thiệt mạng, tuy nhiên cả hai bên đều tỏ ra quyết tâm không lùi một bước.

Gần bãi đỗ xe tăng của Ukraina gần Bakhmut - nơi đã trở thành mục tiêu chính của Nga - có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tục vang vọng từ xa hôm 23.2.

"Nếu chúng tôi từ bỏ Bakhmut, mọi thứ khác sẽ còn phức tạp hơn. Chúng tôi không thể từ bỏ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ cầm cự" - Trung sĩ Oleh Slavin, một người điều khiển xe tăng, nói với Reuters.

Tuyên bố hàng tối của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina cho biết Nga gia tăng tấn công ở phía đông và phía nam trong những ngày qua. Theo tuyên bố, các lực lượng Nga đã bắn vào ít nhất 25 thị trấn và làng mạc ở ba khu vực phía bắc dọc biên giới Nga - Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Một số quan chức Mỹ và phương Tây ước tính thương vong quân sự của Nga là gần 200.000 người chết hoặc bị thương, trong khi vào tháng 11, vị tướng hàng đầu của Mỹ cho biết hơn 100.000 quân của mỗi bên đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Tổn thất trên chiến trường không thể xác minh một cách độc lập, nhưng các binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến và các quan chức quân sự thừa nhận rằng số người chết đã tăng đột biến trong những tuần gần đây.

Ukraina đã cố gắng cầm cự trong cuộc chiến mặc dù quân đội nhỏ hơn rất nhiều, phần lớn là nhờ được Mỹ và Châu Âu cung cấp khí tài quân sự hiện đại trị giá hàng chục tỉ USD.

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, ngày 20.2.2023. Ảnh: Twitter Tổng thống Biden
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, ngày 20.2.2023. Ảnh: Twitter Tổng thống Biden

Tổng thống Zelensky đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí. Ông Zelensky đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ukraina hôm 20.2. Nhà lãnh đạo Ukraina cũng đã phát biểu trực tiếp và trực tuyến với các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới.

Những lo ngại về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Kiev ngày 24.2 - đúng 1 năm bùng phát chiến sự - đã khiến thủ đô này lo lắng trong những ngày gần đây. Một số trường học đã chuyển sang học trực tuyến trong tuần này để đề phòng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Thủ đoạn mua bán lòng vòng hai gói thầu giáo dục 323 tỉ đồng của Chủ tịch Công ty NSJ

Việt Dũng |

Từ lời khai Tổng Giám đốc Công ty NSJ do Hoàng Thị Thuý Nga làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), C03 làm rõ thủ đoạn mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh.

Sẽ có cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 58km

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đường cao tốc này nối tỉnh Bạc Liêu với Hà Tiên (Kiên Giang) đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang. Đây là đường cao tốc trục ngang dự kiến xây dựng giai đoạn 2023 – 2030.

UBND quận Hoàng Mai lý giải sau loạt bài "Liệu có lợi ích nhóm trong dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch"

Hiếu Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động đăng tải thông tin dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch hơn 10 năm vẫn nằm trên giấy. UBND Quận Hoàng Mai lên tiếng về vụ việc.

Chứng khoán: Thanh khoản khó khởi sắc, rủi ro quay về 1.000 điểm

Gia Miêu |

Phản ứng ở mốc 1.000 điểm có thể là điểm tựa cho thị trường chứng khoán trong các phiên sắp tới, nhiều khả năng sẽ có nhịp hồi khi retest ngưỡng hỗ trợ này.

Sắc trắng tinh khôi hoa lê vùng cao Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Cuối tháng 2, hoa lê bắt đầu bung nở tại nhiều bản làng của xã vùng cao Hồng Thái (Na Hang), sắc trắng tinh khôi của loài hoa này đã thu hút du khách từ khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng.

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.