Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Phản ánh đến Báo Lao Động, hàng trăm hộ dân tại xóm Trung Mường, xã Quang Tiến, TP Hoà Bình bức xúc về việc dự án Khu công nghiệp (KCN) Yên Quang, chưa bố trí khu tái định cư cùng nhiều bất cập, khiến dân đi không được, ở cũng chẳng xong.

Ngày 23.2, có mặt tại đây, theo ghi nhận của PV, hiện các hạng mục điện, đường đã cơ bản trong giai đoạn hoàn thiện và có 1 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ sở hạ tầng của KCN vẫn đang được xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 300 hộ dân vẫn sinh sống trong diện tích quy hoạch dự án KCN.

Trao đổi với phóng viên, bà  N.T.H  cho biết, dự án KCN làm từ đầu năm 2020, đến nay vẫn chưa thấy nói đến việc đền bù nhà ở hay xây  dựng khu tái định cư cho dân, nhưng đã vận động dân dời đi và yêu cầu người dân mà không được xây dựng, kiến thiết gì thêm.

Nhiều gia đình phải sống trong không gian nhỏ, đã xuống cấp.
Nhiều gia đình phải sống trong không gian nhỏ, đã xuống cấp.

“Đến nay vẫn chưa thấy bố trí khu tái định cư, mà đuổi gia đình tôi 2 lần rồi, trong đầu và cuối năm 2020. Các hộ dân không chuyển đi thì đơn vị đầu tư KCN lại đổi sang hướng bảo các hộ đi thuê nhà ở và họ sẽ hỗ trợ để họ lấy đất cho KCN.

Đồng thời, nhiều gia đình trong ấy có tôi nhà đã xây hơn 20 năm, đã xuống cấp nhưng không được xây mới, chỉ được sửa chữa. Tuy vậy, nền móng và nhà đã cũ nên việc sửa chữa vẫn  gây nguy cơ mất an toàn. Tôi đã kiến nghị 5 năm rồi nhưng vẫn không được xây nhà" - bà H. bức xúc nói.

Chung nỗi bức xúc với bà H., gia đình ông N.V.B vào đầu năm 2022 lên kế hoạch sửa chữa, mở rộng nhà cửa ra một chút vì nhà nhỏ và dột mỗi khi mưa. Nhưng khi bắt đầu làm thì chính quyền xã Quang Tiến đã đến đình chỉ xây dựng.

Hơn 5 năm trông chờ được xây nhà.
Hơn 5 năm trông chờ được xây nhà.

"Gia đình tôi chấp hành chính quyền, nhưng giờ không bố trí chỗ ở, lại không cho sửa sang lại thì dân chúng tôi biết làm sao. Còn nữa, nền nhà cũ thấp nên trời mưa nước lại dồn hết vào nhà khiến cuộc sống hiện tại khổ trăm bề” - ông B nói.

Không những thế, hàng nghìn người dân có diện tích ruộng lúa nằm trong dự án KCN đã bị thu hồi đang phải đối diện với tình cảnh không có việc làm. Vườn tược đã không còn, số người lớn tuổi và người dân không có bằng cấp chiếm tỉ lệ cao mà nơi sống đang còn nhiều bất cập khiến cuộc sống gặp khó khăn.

Theo tìm hiểu của PV, KCN Yên Quang có diện tích 200,11 ha, nằm trên địa bàn xã Quang Tiến, TP Hoà Bình. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng là Công ty Cổ phần An Việt Hoà Bình. Tổng vốn đăng ký đầu tư xây dựng của dự án là trên 1.600 tỉ đồng.

Một số gia đình sống trong KCN đang phải nằm cạnh những núi đất nhân tạo.
Một số gia đình sống trong KCN đang phải nằm cạnh những núi đất nhân tạo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho hay: "Qua nhiều lần điều chỉnh thì đến tháng 12.2021, KCN Yên Quang sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, bắt đầu sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên đến hiện tại quá trình này vẫn chưa hoàn tất, đặc biệt là việc xây dựng khu tái định cư khiến hơn 300 họ dân trong xã bị ảnh hưởng".

Cũng theo ông Nam, việc thống kê đền bù đã được thực hiện và kế hoạch xây dựng khu tái định cư cho người dân đã có nhưng đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Điều này ảnh hưởng lớn đến người dân và chính quyền. Vì dự án đã được quy hoạch hơn 10 năm nay, nhiều nhà đã xuống cấp, việc sửa chữa sẽ không đảm bảo an toàn mà xây dựng mới lại vi phạm quy định.

"Hiện địa phương đang tiếp tục ra soát và tham mưu các cấp chính quyền đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng trong KCN Yên Quang, đồng thời đưa người dân đến nơi tái định cư giúp họ yên tâm và ổn định cuộc sống" - Chủ tịch xã Quang Tiến nói.

Nguyễn Minh - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Mở rộng cấp tín dụng lãi suất ưu đãi với bất động sản khu công nghiệp

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với lĩnh vực bất động sản, Vietcombank có định hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào bất động sản phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bất động sản đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, tự sử dụng.

Các khu công nghiệp đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư

THANH TUẤN |

Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa các khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt trong quy hoạch đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh tế.

VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì xu hướng tích lũy

Gia Miêu |

Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin về mùa kết quả kinh doanh năm 2022, do đó VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tích luỹ.

Giá hoa hồng ở TPHCM tăng 3-4 lần, nhiều người chọn mua bó hoa ăn được

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) chật cứng khách đến mua hoa tươi dịp 8.3. Nhiều cửa hàng hoa cũng ngưng nhận đơn online vì không còn hoa để đáp ứng. Đặc biệt, dịp này giá hoa hồng tăng gấp 3-4 lần so với bình thường, tăng cao kỷ lục từ trước đến nay.

Chuyên gia tiết lộ bí quyết chọn áo dài chuẩn chỉnh cho chị em ngày 8.3

Hải Danh - Linh Trang |

Một bộ áo dài phù hợp trong ngày 8.3 sẽ giúp chị em phụ nữ tự tin hơn, qua đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của dân tộc.

Cập nhật giá vàng sáng 8.3: Đột ngột "rơi tự do"

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 8.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,15 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco lúc 22h30 ngày 7.3 niêm yết ở mức 1.824,4 USD/ounce.

U20 Việt Nam: Khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không kịp trở tay

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận mình chưa kịp điều chỉnh nhân sự thì U20 Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 2 trước U20 Iran, dẫn tới việc U20 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng U20 Châu Á 2023.

8 khu công nghiệp còn vướng mắc, Đồng Nai khan hiếm quỹ đất cho thuê

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 40 khu công nghiệp (KCN) có diện tích gần 19.000 ha và đến nay đã có 32 KCN được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Trong khi đó, 8 KCN mới được phê duyệt lại gặp nhiều vấn đề vướng mắc dẫn tới chưa được thành lập, khiến quỹ đất công nghiệp của Đồng Nai để cho thuê trở nên khan hiếm.

Mở rộng cấp tín dụng lãi suất ưu đãi với bất động sản khu công nghiệp

Vương Trần |

Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với lĩnh vực bất động sản, Vietcombank có định hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vốn vào bất động sản phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, bất động sản đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, tự sử dụng.

Các khu công nghiệp đồng bộ đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư

THANH TUẤN |

Với lợi thế về quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận lợi, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa các khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt trong quy hoạch đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển kinh tế.