Theo đó, 17 hộ dân cùng ký vào đơn khiếu nại gửi đến Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thu hồi, hủy bỏ Kết luận số 03 ngày 28.8.2020 của Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân về nội dung phản ánh kiến nghị của 17 hộ dân thuộc các ấp Lái Viết Vàm, Phú Tân, Ninh Phú, Ngan Kè thuộc xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân.
Các hộ dân cho rằng Kết luận này được ban hành không đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Trong đơn khiếu nại, các hộ dân cho biết, việc xác minh của UBND huyện Hồng Dân không được thực hiện công khai, minh bạch; không tiến hành xác minh đối với người dân; chưa đối thoại trực tiếp giữa người dân và những cán bộ trên. Vì vậy, kết quả xác minh của UBND huyện Hồng Dân là không có giá trị hiệu lực và cần thiết phải bị bác bỏ.
Ngoài ra, các hộ dân cũng cho rằng, việc cán bộ đã biết bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát tại địa phương, nhưng vẫn kêu gọi người dân bán lợn cho thương lái. Hành vi này là vi phạm pháp luật, làm xấu hơn tình hình dịch bệnh, dẫn đến tình trạng lây lan dịch bệnh.
Trước phản ánh, khiếu nại của các hộ dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã chuyển đơn khiếu nại đến UBND Hồng Dân xử lý theo thẩm quyền.
Như Lao Động đã thông tin, 17 hộ dân tại huyện Hồng Dân có lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi đã thông báo với chính quyền địa phương bằng điện thoại, thông báo miệng nhưng xã Ninh Quới không hướng dẫn tiêu hủy, để tự người dân tiêu hủy. Đến khi số lợn chết quá nhiều, huyện Hồng Dân công bố dịch trên toàn huyện, các hộ dân này không được hỗ trợ do đã tiêu hủy trước thời gian công bố dịch.