Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau một thời gian dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, đến nay dịch đã bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết: Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào tháng 3.2020. Tuy nhiên, gần đây, dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại 6 xã thuộc 2 huyện Gia Viễn và Yên Mô.

Cụ thể: từ ngày 17.8 đến ngày 2.9, tại các xã Yên Thịnh, Yên Thái, Yên Hưng, Yên Lâm, Yên Đồng (huyện Yên Mô); Gia Hưng (huyện Gia Viễn) đã ghi nhận nhiều hộ chăn nuôi có lợn ốm chết do dịch tả lợn Châu Phi. Đây đa phần là các trường hợp chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng cơ sở vật chất chuồng trại, dụng cụ cũ, không đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

“Hiện đã có 128 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 11 tấn đã phải tiêu hủy, chúng tôi đã cử cán bộ xuống địa phương phối hợp cùng chính quyền và người dân tiến hành tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy định. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo môi trường nhằm hạn chế lây lan rộng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ... trên địa bàn những nơi có dịch” – ông Mạnh nói.

Bên cạnh đó, nhằm khôi phục sản xuất, chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi là 2 triệu/con lợn nái hậu bị và tối đa không quá 200 triệu đồng/chủ cơ sở chăn nuôi.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy xong hơn 14 triệu kg lợn, Thanh Hóa hết dịch tả lợn Châu Phi

Quách Du |

Trong vòng hơn 1 năm xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, tại tỉnh Thanh Hóa đã tiêu hủy hơn 200.000 con lợn với tổng trọng lượng hơn 14 triệu kg lợn. Đến nay, tỉnh thành này chính thức công bố hết dịch.

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Bản làng không có lợn để nuôi

HƯNG THƠ |

Sau dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 2019, nhiều bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mỗi nhà chỉ chăn thả vài con lợn và khi lợn bị bệnh thì người dân không thông báo với chính quyền nên hiện không được hỗ trợ kinh phí để tái đàn.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa hết, có nên tái đàn?

L.V |

Trước tình trạng nguồn cung giảm sút, đẩy giá thịt lợn lên cao, nhiều hộ chăn nuôi rục rịch muốn tái đàn, nhưng lại e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Câu hỏi đặt ra là có nên tái đàn vào lúc này?

Trên 5,5 triệu con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Đến nay, số lợn chết và tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi là 5,5 triệu con. Giải pháp tái đàn khẩn cấp, bảo vệ đàn lợn khỏi dịch bệnh và bình ổn giá thịt lợn trên thị trường đang được các cơ quan chức năng coi là nhiệm vụ quan trọng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu hủy xong hơn 14 triệu kg lợn, Thanh Hóa hết dịch tả lợn Châu Phi

Quách Du |

Trong vòng hơn 1 năm xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, tại tỉnh Thanh Hóa đã tiêu hủy hơn 200.000 con lợn với tổng trọng lượng hơn 14 triệu kg lợn. Đến nay, tỉnh thành này chính thức công bố hết dịch.

Sau dịch tả lợn Châu Phi: Bản làng không có lợn để nuôi

HƯNG THƠ |

Sau dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trong năm 2019, nhiều bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô tại tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do mỗi nhà chỉ chăn thả vài con lợn và khi lợn bị bệnh thì người dân không thông báo với chính quyền nên hiện không được hỗ trợ kinh phí để tái đàn.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa hết, có nên tái đàn?

L.V |

Trước tình trạng nguồn cung giảm sút, đẩy giá thịt lợn lên cao, nhiều hộ chăn nuôi rục rịch muốn tái đàn, nhưng lại e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Câu hỏi đặt ra là có nên tái đàn vào lúc này?

Trên 5,5 triệu con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Đến nay, số lợn chết và tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi là 5,5 triệu con. Giải pháp tái đàn khẩn cấp, bảo vệ đàn lợn khỏi dịch bệnh và bình ổn giá thịt lợn trên thị trường đang được các cơ quan chức năng coi là nhiệm vụ quan trọng.