Dịch tả lợn Châu Phi tái phát phức tạp tại nhiều nơi

Vũ Long |

Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp tại 19 tỉnh trên cả nước. Tổng đàn lợn phải tiêu hủy là 7.905 con.

Theo Cục Thú y, thêm 3 ổ dịch tả lợn Châu Phi vừa phát sinh tại tỉnh Tuyên Quang, nâng số tỉnh bị tái phát dịch bệnh này lên 13 tỉnh. Hiện có 5 ổ dịch đã qua 21 ngày tại 2 tỉnh Lai Châu (1 xã) và Hòa Bình (1 xã).  

Thống kê cho thấy, hiện nay, cả nước có 181 xã thuộc 64 huyện của 19 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày, với số lợn tiêu hủy lũy kế là 7.905 con.

Cụ thể, tháng 1.2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm tại 22 xã mới với số lợn tiêu hủy là 12.037 con; tháng 2 phát sinh tại 2 xã mới với số lợn tiêu hủy là 7.435 con; tháng 4.2020, dịch phát sinh tại 12 xã, số lợn tiêu hủy là 1.182 con.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và diễn biến phức tạp, cần chủ động phòng dịch. Nguồn: Cục Thú y
Dịch tả lợn Châu Phi tái phát và diễn biến phức tạp, cần chủ động phòng dịch. Nguồn: Cục Thú y

Tuy nhiên, đến tháng 5.2020, có 108 xã của 11 tỉnh bị tái phát dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 2.332 con.

Tháng 6.2020, 14 tỉnh tái phát, trên 6.000 con lợn bị tiêu hủy. Tháng 7.2020, thêm 86 xã bị tái phát (và 3 xã đã qua 21 ngày trong tháng 7) của 14 tỉnh.

Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 3.673 con. Trong tháng 8 (đến ngày 24.8.2020), dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 66 xã của 13 tỉnh. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 3.674 con.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mỗi tháng, hàng nghìn con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Hiện nay, cả nước có 184 xã thuộc 65 huyện của 19 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. Mỗi tháng, hàng nghìn con lợn phải tiêu hủy vì dịch bệnh này.

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" tại Quyết định 972/QĐ-TTg.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mỗi tháng, hàng nghìn con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Hiện nay, cả nước có 184 xã thuộc 65 huyện của 19 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày. Mỗi tháng, hàng nghìn con lợn phải tiêu hủy vì dịch bệnh này.

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" tại Quyết định 972/QĐ-TTg.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.