Liên tục vi phạm, Hoàng Gia Yên Bái làm ăn thế nào?

Nhóm PV |

Giai đoạn từ 2019 - 2021, doanh thu Công ty Hoàng gia Yên Bái tăng trưởng theo cấp số nhân, trong khi đó, doanh nghiệp lại báo lỗ hoặc lãi mỏng.

Ai đứng sau Công ty Hoàng Gia Yên Bái?

Như Lao Động đã phản ánh, quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục để xảy ra các vi phạm trong sử dụng lao động, gây bất ổn môi trường sống, thậm chí còn bị tố nhiều lần đổ trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái...

Câu hỏi đặt ra là, vì sao liên tục bị xử phạt, nhắc nhở nhưng Công ty Hoàng Gia Yên Bái vẫn hoạt động bất chấp?

Thế nhưng, nếu nhìn về doanh thu phát triển thần tốc trong những năm qua, có thể phần nào lý giải được vì sao công ty này ngang nhiên, bất chấp đến như vậy.

Những lá đơn từ cũ đến mới được người dân đồng loạt ký tên gửi cơ quan chức năng tố cáo các việc làm sai phạm của Hoàng Gia Yên Bái.
Những lá đơn từ cũ đến mới được người dân đồng loạt ký tên gửi cơ quan chức năng tố cáo các việc làm sai phạm của Hoàng Gia Yên Bái.

Được biết, Công ty Hoàng Gia Yên Bái thành lập ngày 9.3.2017 tại huyện Yên Bình với vốn điều lệ 22 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Ngô Quang Tùng 51%, ông Nguyễn Trọng Sơn 49%.

Doanh nghiệp được đăng ký ngành nghề kinh doanh chính sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT/Giám đốc là ông Ngô Quang Tùng (SN 1986). Ngoài ra, ông Tùng cũng đảm nhiệm vai trò tương tự tại Công ty TNHH Sơn Hà Phương (thành lập 19.03.2014 - hiện đã đóng cửa).

Trong khi đó, cổ đông thứ 2 là ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1984) đứng vai trò đại diện pháp luật Công ty Công ty TNHH Lâm Nghiệp 888 Yên Bái (tại TP.Yên Bái) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái (cũng nằm trong khu đất của Hoàng Gia Yên Bái).

Công ty TNHH sản xuất & thương mại 186 Yên Bái do Nguyễn Trọng Sơn đứng tên pháp luật nhưng hoạt động như 1 nhà xưởng trong khuôn viên Công ty Hoàng Gia Yên Bái.
Công ty TNHH sản xuất & thương mại 186 Yên Bái do Nguyễn Trọng Sơn đứng tên pháp luật nhưng hoạt động như 1 nhà xưởng trong khuôn viên Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Các ông Sơn, Tùng cùng ông Nguyễn Tất Thế (SN 1987) đã tạo ra một mạng lưới doanh nghiệp chằng chịt mà Lao Động đã phản ánh trong bài viết Bất thường "ma trận" hệ sinh thái Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Dầu vậy, trong phần lớn những lùm xùm mà công ty này gây ra trong suốt thời gian qua, người thường ra mặt giải quyết là ông Hoàng Đình Trịnh - Phó Giám đốc.

Cập nhật tại tháng 3.2022, vốn điều lệ Công ty Hoàng Gia Yên Bái được nâng lên 80 tỉ đồng. Cơ cấu sở hữu không thay đổi.

Doanh thu "trên trời", lợi nhuận ..."dưới đất"

Trong 2 năm đầu tiên kể từ khi thành lập, Hoàng Gia Yên Bái chưa ghi nhận doanh thu, đi kèm với đó doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 5 triệu đồng vào năm 2017.

Bước sang năm 2019, doanh thu Hoàng gia Yên Bái nhảy cóc lên 92,7 tỉ đồng. Chưa hết, doanh thu công ty tăng lên gấp đôi 1 năm sau đó, đạt mức 191,9 tỉ đồng (năm 2020).

Trái ngược với doanh thu tăng trưởng thần kỳ, doanh nghiệp báo lỗ 799 triệu đồng trong năm 2019 và có lãi trở lại với vỏn vẹn 184,6 triệu đồng trong năm 2020.

Bước sang năm 2021, doanh thu Hoàng Gia Yên Bái tiếp tục tăng trưởng thần tốc khi đạt 472,4 tỉ đồng, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng neo cao ở mức 439,2 tỉ đồng khiến doanh nghiệp báo lãi gộp vỏn vẹn chỉ 33,2 tỉ đồng. Chi phí quản lý kinh doanh tăng gấp 3 lần, từ 11 tỉ đồng lên 30,9 tỉ đồng; chi phí tài chính tăng từ 1,3 tỉ đồng lên 2,4 tỉ đồng.

Đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng/năm, nhưng mọi hoạt động ăn, nghỉ của công nhân tại Hoàng Gia Yên Bái đều tạm bợ trên những tấm ván gỗ.
Đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng/năm, nhưng mọi hoạt động ăn, nghỉ của công nhân tại Hoàng Gia Yên Bái đều tạm bợ trên những tấm ván gỗ.

Kết quả, Công ty Hoàng Gia Yên Bái báo lãi sau thuế vỏn vẹn 335,4 triệu đồng trong năm 2021. Lưu ý rằng, số lãi này chưa đủ vá khoản lỗ gần 800 triệu đồng trong năm 2019. Tính đến cuối năm 2021, Hoàng Gia Yên Bái vẫn ghi nhận số lỗ luỹ kế 336,9 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy, chỉ trong vòng 3 năm trong giai đoạn 2019 - 2021, Công ty Hoàng Gia Yên Bái đã đem về hơn 750 tỉ đồng doanh thu, song vẫn chưa thu về thành quả khi lợi nhuận vẫn là con số âm.

Tính đến cuối năm 2021, Nợ phải trả Hoàng Gia Yên Bái tăng gấp đôi lên mức 198,5 tỉ đồng, trong đó nợ vay tài chính nhảy vọt từ 36,4 tỉ đồng hồi đầu năm lên 151,7 tỉ đồng.

Vốn chủ sở hữu Công ty Hoàng Gia Yên Bái đạt 21,6 tỉ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên đến 9,1 lần cho thấy, doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2019, nhiều tài sản thuộc sở hữu của Công ty Hoàng Gia Yên Bái được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các giao dịch tín dụng tại các ngân hàng.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái - ông Hoàng Đình Trịnh.
Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái - ông Hoàng Đình Trịnh.

Cụ thể, trong năm 2019, Hoàng Gia Yên Bái thế chấp 1 xe ôtô Toyota Hilux; 1 xe ôtô Toyota Fortuner; thế chấp 1 ôtô nhãn hiệu Mazda BT50 cho các khoản vay ở Ngân hàng TP Bank.

Chưa kể thời gian qua, nhiều tài sản khác như: Dây chuyền ép ván gỗ đồng bộ xuất xứ Trung Quốc; 4 xe nâng nhãn hiệu Trung Quốc; 4 máy chà ván gỗ xuất xứ Trung Quốc; 1 nồi hơi quá nhiệt nhãn hiệu Shengwei xuất sứ Trung Quốc; lò hơi dùng than, củi đun để sản xuất gỗ ép; 01 xe nâng, nhãn hiệu HELI; 1 xe nâng nhãn hiệu Hangcha; lô máy móc thiết bị xuất xứ Trung Quốc; xe ôtô… cũng được Hoàng Gia Yên Bái thế chấp tại ngân hàng.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái thành lập ngày 16.10.2019, vốn điều lệ 6 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản công ty ở mức 109,5 tỉ đồng, tăng 213% chỉ sau 12 tháng. Phần biến động này đến từ khoản mục phải thu khách hàng tăng từ 12,4 tỉ đồng lên 54,7 tỉ đồng; Hàng tồn kho tăng gấp 3 lần lên 15,1 tỉ đồng…

Một điểm thú vị, bức tranh kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái có nét tương đồng với Hoàng Gia Yên Bái: Doanh thu tăng trưởng theo cấp số nhân mỗi năm, nhưng lợi nhuậnh doanh nghiệp thu về rất mỏng.

Cụ thể, kết thúc năm 2021, Công ty Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái ghi nhận 406,5 tỉ đồng doanh thu, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ. Thế nhưng lãi gộp neo ở mức cao, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính “phình to” khiến doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế vỏn vẹn 303 triệu đồng vào cuối kỳ, số lãi doanh nghiệp đưa về trong năm 2020 là 112 triệu đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Liên ngành vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm tại Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng địa phương đã cùng vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái sau phản ánh của Lao Động.

Bất thường "ma trận" hệ sinh thái Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép người lao động và bức hại môi trường, cách đăng ký hoạt động chồng chéo của nhóm chủ sở hữu Công ty Hoàng Gia Yên Bái cũng thể hiện nhiều bất thường.

Điều kiện làm việc "không tin nổi" của công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Sau khi đặt bút ký vào bản thoả thuận, tất cả công nhân tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái đều phải làm việc tới 12 giờ/ngày trong điều kiện khói bụi.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Liên ngành vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm tại Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng địa phương đã cùng vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái sau phản ánh của Lao Động.

Bất thường "ma trận" hệ sinh thái Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép người lao động và bức hại môi trường, cách đăng ký hoạt động chồng chéo của nhóm chủ sở hữu Công ty Hoàng Gia Yên Bái cũng thể hiện nhiều bất thường.

Điều kiện làm việc "không tin nổi" của công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Sau khi đặt bút ký vào bản thoả thuận, tất cả công nhân tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái đều phải làm việc tới 12 giờ/ngày trong điều kiện khói bụi.