Liên ngành vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm tại Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các cơ quan chức năng địa phương đã cùng vào cuộc kiểm tra loạt vi phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái sau phản ánh của Lao Động.

Sáng 2.8, trao đổi với PV, ông Lương Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết, đoàn liên ngành gồm Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) huyện Yên Bình, cán bộ Sở TNMT tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình và lãnh đạo UBND xã Thịnh Hưng đã tiến hành kiểm tra 3 điểm đổ chôn và đốt chất thải của Công ty Hoàng Gia Yên Bái theo thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Một trong ba vị trí mà Công ty Hoàng Gia dùng để chôn lấp, đốt chất thải trong quỹ đất mà doanh nghiệp này san lấp trái phép lòng hồ Thác Bà.
Một trong ba vị trí mà Công ty Hoàng Gia dùng để chôn lấp, đốt chất thải trong quỹ đất mà doanh nghiệp này san lấp trái phép lòng hồ Thác Bà.

"Hiện tất cả các biên bản làm việc sẽ được chuyển tới UBND huyện, và phía UBND huyện cũng yêu cầu doanh nghiệp có mặt để báo cáo, đưa ra các phương pháp xử lý", ông Trường nói.

Sáng cùng ngày, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái cũng cho PV Báo Lao Động hay: "Cán bộ của Sở đã phối hợp cùng các cơ quan chức huyện Yên Bình kiểm tra tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái, thông tin chi tiết UBND huyện sẽ có báo cáo".

Liên quan đến các sai phạm về môi trường kéo dài từ những năm 2017 đến nay, vị Phó Giám đốc Sở TNMT cho biết, đơn vị cũng đã có báo cáo chi tiết vào đầu năm 2022.

Theo báo cáo này, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty Hoàng Gia Yên Bái vẫn chưa thực hiện nghiêm việc bốc, xúc toàn bộ lượng đất, đá thải trước đây công ty đã đổ xuống eo, ngách hồ Thác Bà.

Các chất thải được đổ sẵn xuống hồ chờ chôn lấp.
Các chất thải được đổ sẵn xuống hố chờ chôn lấp.

Không chỉ gây bất ổn môi trường, hoặc chôn chất thải xuống hồ Thác Bà, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn là "điểm đen" vi phạm Luật Lao động.

Vào làm tại công ty này, người lao động phải chấp nhận "bốn không": Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn, không thưởng - chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc,...

Đã vậy, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn liên tục bị tố nợ lương, quỵt lương và nhập nhèm trong việc sử dụng lao động nước ngoài trong danh xưng chuyên gia.

Những phiếu phạt với chi chít lỗi chính tả liên tiếp giáng xuống đầu công nhân.
Những phiếu phạt với chi chít lỗi chính tả liên tiếp giáng xuống đầu công nhân.

Để làm rõ những vi phạm này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Yên Bái. Qua điện thoại ông Lương khẳng định: "Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra những thông tin mà người lao động phản ánh và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh".

Theo tìm hiểu, bên trong khu đất của Công ty Hoàng Gia Yên Bái thực chất có nhiều doanh nghiệp cùng đăng ký hoạt động và đều do một nhóm người điều hành. Nổi bật nhất là 2 cái tên: Công ty Hoàng Gia Yên Bái và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái.

Những lãnh đạo của Hoàng Gia Yên Bái. Từ trái qua là các ông: A Lưu, Nguyễn Trọng Sơn, Ngô Quang Tùng, Nguyễn Tất Thế.
Những nhân sự chủ chốt của Hoàng Gia Yên Bái. Từ trái qua là các ông: A Lưu, Nguyễn Trọng Sơn, Ngô Quang Tùng, Nguyễn Tất Thế.

Được biết, Công ty Hoàng Gia Yên Bái thành lập ngày 9.3.2017 với vốn điều lệ 22 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1984) sở hữu 49% và ông Ngô Quang Tùng (SN 1986) sở hữu 51%, kiêm người đại diện pháp luật.

Còn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái (thành lập 16.10.2019), người đại diện pháp luật được đảo lại là ông Nguyễn Trọng Sơn.

Chỉ tính riêng năm 2021, doanh thu Hoàng gia Yên Bái đạt mức 472,4 tỉ đồng; Sản xuất và Thương mại 186 Yên Bái đạt 406,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên trái ngược với doanh thu ấn tượng, cho đến thời điểm hiện tại, 1 doanh nghiệp vẫn báo lỗ lũy kế, 1 thì báo lãi rất mỏng, hầu như chỉ tượng trưng.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái - "điểm đen" gây bất ổn môi trường

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép công nhân, quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) liên tục gây phiền hà cho người dân địa phương và môi trường xung quanh nhưng không thiện chí khắc phục.

Điều kiện làm việc "không tin nổi" của công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Sau khi đặt bút ký vào bản thoả thuận, tất cả công nhân tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái đều phải làm việc tới 12 giờ/ngày trong điều kiện khói bụi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái bị tố chôn chất thải xuống hồ Thác Bà

Nhóm PV |

Không chỉ liên tiếp gây phiền phức cho người dân sống xung quanh, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn bị tố nhiều lần chôn trộm chất thải xuống khu vực hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất tỉnh Yên Bái.

Công ty Hoàng Gia Yên Bái - "điểm đen" gây bất ổn môi trường

Nhóm PV |

Yên Bái - Không chỉ chèn ép công nhân, quá trình hoạt động, Công ty Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) liên tục gây phiền hà cho người dân địa phương và môi trường xung quanh nhưng không thiện chí khắc phục.

Điều kiện làm việc "không tin nổi" của công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Nhóm PV |

Yên Bái - Sau khi đặt bút ký vào bản thoả thuận, tất cả công nhân tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái đều phải làm việc tới 12 giờ/ngày trong điều kiện khói bụi.