Việc tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phương, đa số người dân sẽ không đồng tình, cho rằng sẽ lãng phí vì đất nước còn nghèo, cần phải tiết kiệm nguồn ngân sách để ưu tiên đầu tư các lĩnh vực cần thiết, chăm lo cuộc sống của nhân dân, nhất là nhân dân miền Trung bị thiệt hại do các đợt mưa lũ vừa qua…
Bên cạnh đó, cho phép bắn pháo hoa dẫn đến việc nghiêm cấm sử dụng các loại pháo không triệt để, xuất hiện tình trạng buôn bán và sử dụng trái phép pháo hoa, gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn sức khỏe của người dân. Mặt khác, khi người dân chờ xem bắn pháo hoa trong dịp Tết dẫn đến tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường… phát sinh.
Chính vì vậy, chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán sẽ giúp tiết kiệm nguồn ngân sách rất lớn; bố trí nguồn kinh phí này để chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách là một chủ trương rất hợp lòng dân.
Bên cạnh đó, chỉ cho phép bắn pháo hoa trong các trường hợp thật sự cần thiết như kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước. Kinh phí tổ chức bắn pháp hoa của các địa phương không được sử dụng nguồn ngân sách mà bắt buộc phải xã hội hóa, tức là kêu gọi sự đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
Để làm nghiêm được chỉ thị số 11- CT/TW, cần phải ban hành văn bản quy định những trường hợp được phép bắn pháo hoa, tránh xảy ra cơ chế "xin cho"; địa phương cứ xin, nếu cho thì bắn, gây lãng phí và phát sinh những hệ lụy khác có thể xảy ra cho xã hội.