Khi nào người dân được sử dụng pháo hoa?

Khánh An |

Bộ Công an đã xây dựng và ban hành Dự thảo 2 Nghị định về quản lý và sử dụng pháo. Theo đó, có 7 trường hợp người dân có thể sử dụng pháo hoa.

Theo quy định hiện nay, không phải loại pháo hoa nào cũng như không phải bất cứ người dân nào cũng được bắn pháo hoa.

Nếu sử dụng pháo hoa trái phép, người vi phạm còn có thể bị xử phạt hành chính đến 2 triệu đồng hoặc chịu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt đến 2 năm tù giam.

Khi xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo, Bộ Công an cho rằng, thực tế hiện nay có nhu cầu sử dụng pháo hoa của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và không cần xin phép.

Vì vậy, Dự thảo quy định theo hướng cho phép người dân sử dụng pháo hoa.

Bộ Công an cho rằng, nếu sử dụng pháo hoa với số lượng nhỏ thì tính nguy hiểm sẽ hạn chế, vì đây là sản phẩm không gây tiếng nổ, không có thuốc pháo nổ.

Do đó, tại Điều 15 của Dự thảo có nội dung:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương và ngày kỷ niệm.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Như vậy, nếu Dự thảo này được thông qua thì từ ngày 1.1.2021, người dân chỉ cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ sẽ được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm mà không cần phải xin phép.

Dù vậy, người dân phải chú ý rằng, pháo hoa được sử dụng phải là sản phẩm tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Đón xem pháo hoa Quốc khánh Mỹ ngoạn mục trên bầu trời trăng rằm

Khánh Minh |

Quốc khánh Mỹ 4.7 năm nay được đánh dấu bằng màn pháo hoa ngoạn mục trên bầu trời Washington đúng ngày trăng rằm.

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.

Dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều nơi ở Vũ Hán đốt pháo hoa mừng

Lê Thanh Hà |

Chính quyền tại một số nơi ở thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19, đã nổ pháo hoa mừng sự kiện dỡ bỏ các chốt kiểm dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đón xem pháo hoa Quốc khánh Mỹ ngoạn mục trên bầu trời trăng rằm

Khánh Minh |

Quốc khánh Mỹ 4.7 năm nay được đánh dấu bằng màn pháo hoa ngoạn mục trên bầu trời Washington đúng ngày trăng rằm.

Vạn người đổ về Sầm Sơn xem bắn pháo hoa

Quách Du |

Hàng vạn người dân, du khách đã đổ về thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hoa) để tham gia đêm hội Carnival đường phố và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa.

Dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều nơi ở Vũ Hán đốt pháo hoa mừng

Lê Thanh Hà |

Chính quyền tại một số nơi ở thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19, đã nổ pháo hoa mừng sự kiện dỡ bỏ các chốt kiểm dịch.