Dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều nơi ở Vũ Hán đốt pháo hoa mừng

Lê Thanh Hà |

Chính quyền tại một số nơi ở thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19, đã nổ pháo hoa mừng sự kiện dỡ bỏ các chốt kiểm dịch.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ở Vũ Hán, nhiều chốt kiểm dịch đã được dỡ bỏ như ở quận Hoàng Bi và ở quận Tân Châu, nhiều nơi còn tổ chức bắn pháo hoa ăn mừng.

Quyết định dỡ bỏ được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc thông báo trong ngày 20.3, nước này không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng (ngày thứ 3 liên tiếp), mặc dù số ca "nhập khẩu" vẫn tiếp tục tăng.

Theo thông báo của trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố, các chốt kiểm dịch COVID-19 được dựng lên kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa hồi tháng 1, sẽ được dỡ bỏ kể từ 20.3 để người dân dần quay trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, các tuyến đường ra khỏi thành phố vẫn tiếp tục bị chặn.

Andy Wang, một tài xế tình nguyện chở các nhân viên y tế đến và đi từ các bệnh viện, cho biết anh rất vui khi thấy các chốt kiểm dịch được dỡ bỏ và giao thông trong thành phố được nối lại bình thường.

"Tôi có thể thấy Vũ Hán gần như đã đi đến chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cuộc sống có lẽ sẽ sớm trở lại bình thường. Tôi hy vọng tất cả những ai đang chiến đấu với dịch bệnh sẽ sớm được xuất viện và đoàn tụ cùng gia đình", anh chia sẻ.

Trước đó, kể từ 17.3, người dân sống tại các khu được cho là "hết dịch" trong vòng 7 ngày, được phép rời khỏi nhà và di chuyển trong khu lân cận. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thể đi lại tự do quanh thành phố và được khuyến cáo nên hết sức cẩn trọng cho tới khi các biện pháp chống dịch tại Vũ Hán được dỡ bỏ hoàn toàn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO: Vũ Hán mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới

Bảo Châu |

Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trong báo cáo gần đây nhất không ghi nhận ca nhiễm mới nào, mang lại hy vọng cho các nước đang phải chiến đấu với đại dịch trên toàn cầu.

Lần đầu tiên trong 2 tháng, Vũ Hán không có ca mắc COVID-19 trong ngày

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi 2 tháng qua từng là tâm dịch COVID-19, lần đầu tiên báo cáo không có ca nhiễm mới.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

WHO: Vũ Hán mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới

Bảo Châu |

Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, trong báo cáo gần đây nhất không ghi nhận ca nhiễm mới nào, mang lại hy vọng cho các nước đang phải chiến đấu với đại dịch trên toàn cầu.

Lần đầu tiên trong 2 tháng, Vũ Hán không có ca mắc COVID-19 trong ngày

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi 2 tháng qua từng là tâm dịch COVID-19, lần đầu tiên báo cáo không có ca nhiễm mới.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).