Đón xem pháo hoa Quốc khánh Mỹ ngoạn mục trên bầu trời trăng rằm

Khánh Minh |

Quốc khánh Mỹ 4.7 năm nay được đánh dấu bằng màn pháo hoa ngoạn mục trên bầu trời Washington đúng ngày trăng rằm.

Tối 4.7 giờ Mỹ (sáng 5.7) theo giờ Việt Nam, pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ sẽ toả sáng trên bầu trời Washington D.C giữa lúc trăng tròn.

Bất chấp việc đại dịch COVID-19 thay đổi cách người Mỹ kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì buổi kỷ niệm hoành tráng tại khu di tích núi Rushmore hôm 3.7.

Ngày 4.7, Tổng thống Donald Trump tổ chức buổi kỷ niệm tại bãi cỏ South Lawn của Nhà Trắng, tham dự cuộc duyệt binh và màn trình diễn pháo hoa.

Theo Sputnik, hơn 10.000 quả pháo hoa đầy màu sắc sẽ thắp sáng bầu trời Washington D.C đúng ngày trăng rằm, ngày trăng tròn hàng tháng.

Trong thông điệp mừng Quốc khánh Mỹ được Nhà Trắng đăng tải trên Twitter, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Mỹ đang làm tốt hơn bất cứ nước nào từng làm trong lịch sử”, giành thắng lợi to lớn trước “đại dịch khủng khiếp đến từ Trung Quốc”.

Tổng thống Donald Trump cho biết, “Nước Mỹ đang quay trở lại với chỉ số việc làm ngoạn mục, nhiều điều xảy ra mà mọi người chưa thấy. Chúng ta đang đi tới một chiến thắng to lớn nữa. Đất nước chúng ta sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết”.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 244 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4.7.1776 - 4.7.2020), ngày 3.7.2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Michael Pence và Chủ tịch Hạ viện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Michael Pompeo.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump tới núi Rushmore mừng Quốc khánh Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới khu tưởng niệm quốc gia ở núi Rushmore, Nam Dakota để kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ.

Tổng thống Trump phê duyệt cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức - Lầu Năm Góc cho biết hôm 30.6.

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về Biển Đông, cho rằng Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Donald Trump tới núi Rushmore mừng Quốc khánh Mỹ

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới khu tưởng niệm quốc gia ở núi Rushmore, Nam Dakota để kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ.

Tổng thống Trump phê duyệt cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức - Lầu Năm Góc cho biết hôm 30.6.

Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 về Biển Đông, cho rằng Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình.