Ngày 21.1, ông Phan Văn Tôn – Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xác nhận vừa ký công văn phản hồi Báo Lao Động sau bài báo “Ruộng bỏ hoang bởi trại heo gây ô nhiễm, dân kêu trời tại Đà Nẵng”.
Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Hòa Vang đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi thú y thành phố và chính quyền xã Hòa Khương lập đoàn công tác kiểm tra vụ việc.
Qua kiểm tra, UBND huyện Hòa Vang xác định trang trại chăn nuôi heo tại thôn 5, xã Hòa Khương là của hộ ông Ông Văn Thông (có 2 cơ sở chăn nuôi heo nằm cách nhau khoảng 1 km).
Năm 2019, do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên cơ sở 2 (cơ sở báo phản ánh) không hoạt động, chỉ hoạt động chăn nuôi tại cơ sở 1. Thời điểm kiểm tra hiện tại, do công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi nên ông Thông di chuyển tạm thời 350 con lợn sang trại số 2 để thực hiện công tác phòng chống dịch nhằm giảm thiệt hại cho chăn nuôi.
Tại cơ sở 2, thời điểm kiểm tra, có phát hiện mùi hôi phát sinh trong khuôn viên, cơ sở có 5 dãy chuồng trại nhưng chỉ thực hiện nuôi trong 3 dãy chuồng, nuôi theo phương pháp chuồng lạnh, nước thải có xử lý qua hầm bioga, sau đó thải qua các hồ điều hòa và ra khu vực đồng ruộng, tuy nhiên không trực tiếp ra đồng ruộng của nhân dân mà nằm trong khu vực đồng ruộng thuộc khuôn viên đất của chủ cơ sở.
Làm việc với đoàn công tác, ông Ông Văn Thông cam kết hoạt động chăn nuôi đến hết tháng 3.2021, sẽ dừng toàn bộ hoạt động chăn nuôi tại khu vực nêu trên.
Nhằm tạo điều kiện cho hộ phát triển kinh tế đồng thời hỗ trợ hộ chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện Hòa Vang đã đề nghị Ông Văn Thông nhanh chóng có kế hoạch, triển khai thực hiện, dừng toàn bộ hoạt động chăn nuôi heo tại khu vực nêu trên đến hết tháng 1.2021.