Đà Nẵng: Ruộng bỏ hoang bởi trại heo gây ô nhiễm, dân kêu trời

Hữu Long |

Người dân xã Hòa Khương (Đà Nẵng) phản ánh một trang trại nuôi heo “khủng” gây ô nhiễm giữa khu dân cư. Đáng nói, từ ngày trang trại nuôi heo hoạt động, toàn bộ hệ thống nước thải được đổ ra ngoài môi trường khiến nhiều ha đồng ruộng, hoa màu của người dân mất trắng.

Trong nhiều năm qua, người dân xã Hòa Khương phản ánh trang trại nuôi heo “khủng” của doanh nghiệp tư nhân Đồng Nghệ gây ô nhiễm nghiêm trọng ra môi trường bên ngoài. Người dân cho biết, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của bà con mà toàn bộ các diện tích cây trồng xung quanh trại heo đều không thể sản xuất canh tác.

Bà Nguyễn Thị Phượng (trú thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, gia đình bà có 2 sào ruộng nhưng không thể canh tác vì nước thải từ trại heo khủng gây ô nhiễm. Có thời điểm trang trại nuôi heo lên tới hàng ngàn con nên lượng nước thải đổ ra môi trường là rất lớn.

“Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương vào xử lý tình trạng ô nhiễm này. Về lâu dài, chúng tôi đề nghị phải xử lý dứt điểm vì không thể để một trại heo ô nhiễm giữa khu dân cư” – bà Phượng bức xúc.

Nhiều diện tích ruộng của gia đình bà Phượng bị bỏ hoang do nguồn nước từ trại heo gây ô nhiễm. Ảnh: Hữu Long
Nhiều diện tích ruộng của gia đình bà Phượng bị bỏ hoang do nguồn nước từ trại heo gây ô nhiễm. Ảnh: Hữu Long

Tượng tự, gia đình ông Trần Tiến quanh năm phải đóng cửa cài then bởi mùi hôi thối bốc ra từ trang trại nuôi heo này. Ông Tiến kể, nước xả thải từ việc nuôi heo không qua xử lý đều đổ tràn ra ngoài môi trường bên ngoài. Không những vậy, những cánh quạt thông gió có mùi hôi thối được hướng thẳng vào phía nhà của người dân thôn 5…

"Dân chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý tình trạng ô nhiễm này" - ông Tiến bức xúc.

Được biết, Doanh nghiệp tư nhân Đồng Nghệ do ông Ông Văn Thông (trú xã Hòa Khương) làm giám đốc. Năm 2016, quá trình hoạt động, doanh nghiệp này từng bị chính quyền huyện Hòa Vang xử phạt hành chính vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải từ trại heo có mùi hôi thối. Ảnh: Hữu Long
Nước thải từ trại heo có mùi hôi thối. Ảnh: Hữu Long

Ông Nguyễn Chí Trí – Chủ tịch UBND xã Hòa Khương xác nhận, qua kiểm tra khu vực trang trại nuôi heo của doanh nghiệp Đồng Nghệ có mùi hôi thối. Theo ông Trí, trước đây số lượng heo nuôi trong trang trại lên đến hàng ngàn con. Trước đây, chủ doanh nghiệp này có xây dựng hệ thống hầm biogas và bể xử lý nước thải. Tuy nhiên, cả hệ thống hầm Biogas và bể xử lý nước thải đều đã xuống cấp hoạt luôn trong tình trạng đầy.

“Để xác định doanh nghiệp này có gây ô nhiễm hay không, xã Hòa Khương vừa lấy mẫu nước thải để đem đi xét nghiệm kết quả. Về lâu dài, doanh nghiệp này cam kết sẽ chấm dứt hoạt động nuôi heo” – ông Trí.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chung cư xã hội xây xong không ai quản lý, nhanh hỏng chóng hư

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra việc xét duyệt hồ sơ tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nay, người dân sinh sống trong khu vực này lại đang kêu cứu bởi tình trạng xuống cấp của công trình và tình trạng mất an ninh trật tự.

Hàng loạt lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bắt: Quảng Nam sẽ tự khắc phục các đường dân sinh

THANH CHUNG |

Đã gần 2 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng loạt đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam mà Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công và gây hư hỏng thì đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Điều này gây bức xúc cho người dân và chính quyền các địa phương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo liên quan đến đường cao tốc này đã bị bắt nên tỉnh Quảng Nam quyết định sẽ tự khắc phục để đảm bảo tính mạng người dân.

Đà Nẵng: Hứa hỗ trợ dân rồi “chạy làng”, doanh nghiệp thuê đất nói gì?

Hữu Long |

Sau khi thuê đất của dân để xây đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành dự án cao tốc có hứa hỗ trợ người dân và chính quyền 800 triệu. Tuy vậy, nhưng sau đó ban điều hành giải thể, lãnh đạo ban có người bị khởi tố, người không còn làm giữ chức vụ, vì thế lời hứa với dân cũng bỏ ngỏ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Đà Nẵng: Chung cư xã hội xây xong không ai quản lý, nhanh hỏng chóng hư

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra việc xét duyệt hồ sơ tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nay, người dân sinh sống trong khu vực này lại đang kêu cứu bởi tình trạng xuống cấp của công trình và tình trạng mất an ninh trật tự.

Hàng loạt lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bắt: Quảng Nam sẽ tự khắc phục các đường dân sinh

THANH CHUNG |

Đã gần 2 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng loạt đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam mà Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công và gây hư hỏng thì đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Điều này gây bức xúc cho người dân và chính quyền các địa phương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo liên quan đến đường cao tốc này đã bị bắt nên tỉnh Quảng Nam quyết định sẽ tự khắc phục để đảm bảo tính mạng người dân.

Đà Nẵng: Hứa hỗ trợ dân rồi “chạy làng”, doanh nghiệp thuê đất nói gì?

Hữu Long |

Sau khi thuê đất của dân để xây đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành dự án cao tốc có hứa hỗ trợ người dân và chính quyền 800 triệu. Tuy vậy, nhưng sau đó ban điều hành giải thể, lãnh đạo ban có người bị khởi tố, người không còn làm giữ chức vụ, vì thế lời hứa với dân cũng bỏ ngỏ...