Xuống thực địa, qua quan sát của phóng viên, sự việc người dân phản ánh là có thật. Khói từ cơ sở sản xuất toả ra có mùi khét, gây khó thở…
Một người dân sống cạnh khu nhà xưởng thải khói mùi khét (đề nghị giấu tên) cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh lên các cơ quan của huyện Hoài Đức, cũng đã có đoàn công tác xuống kiểm tra, tuy nhiên nhà xưởng vẫn hoạt động và thải khói mùi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường. Có thể nhà xưởng này nằm giáp ranh giữa hai xã Yên Sở và Cát Quế nên hiện nay sự việc vẫn diễn ra. Các hộ dân mong muốn, chính quyền địa phương có biện pháp, yêu cầu chủ nhà xưởng di dời khỏi khu dân cư, để chúng tôi sống trong môi trường trong lành”.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Long - Chủ tịch UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức đã về kiểm tra và đã có quyết định xử phạt đối với chủ khu nhà xưởng về hành vi xả thải chưa đảm bảo. Liên quan đến khói thải, cơ quan chức năng chưa có hình thức xử lý, bởi việc phân tích cần có đánh giá chính xác của cơ quan nghiên cứu, kết luận. Tuy nhiên, chính quyền đã có biện pháp nhắc nhở chủ hộ thay nguyên liệu đốt nhằm giảm mùi khét phát tán ra môi trường xung quanh.
“Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, UBND xã lập tức chỉ đạo cán bộ môi trường tới hiện trường ghi nhận hiện trạng, để có biện pháp xử lý kịp thời, không để tiếp diễn tình trạng khói có mùi khét ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân” - ông Long khẳng định.