Lò gạch ô nhiễm khu dân cư, Chủ tịch huyện Trảng Bom nói không có khuất tất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Người dân sinh sống gần lò gạch Tôn Hưng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, phản ánh tới Báo Lao Động về tình trạng ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn. Dù những năm qua vẫn chưa xử lý dứt điểm được tình trạng ô nhiễm này, song bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch huyện Trảng Bom cam kết rằng chính quyền không có vấn đề gì khuất tất.

Sống gần lò gạch, mắc bệnh không rõ nguyên nhân

Sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc, ngày 3.11, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp xuống hiện trường để ghi nhận tại chùa Phước Minh. Theo đó, mặc dù trong buổi sáng và có đeo khẩu trang nhưng phóng viên vẫn cảm nhận được mùi hôi xộc vào mũi. Theo ghi nhận, ngăn cách giữa chùa và lò gạch chỉ là một lớp tôn được dựng lên sơ sài, không ngăn được tiếng ồn và khói bụi gây ô nhiễm khu dân cư.

Lò gạch Tôn Hưng nhìn từ phía chùa Phước Minh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lò gạch Tôn Hưng nhìn từ phía chùa Phước Minh. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Phạm Thi (Thích Chí Vân), trụ trì chùa Phước Minh (có vị trí kế bên lò gạch Tôn Hưng, cách khoảng nửa mét) cho biết, tình trạng ô nhiễm này, nhà chùa đã phải chịu đựng khoảng 2 năm nay. Kết quả là nhiều người trong chùa đã bị mắc các chứng bệnh ngoài da và bệnh về đường hô hấp. Ông Phạm Thi cũng cung cấp cho chúng tôi các đoạn clip từ camera ghi lại cảnh khói bụi ô nhiễm bao vây chùa vào buổi tối. 

“Truyền thống của chùa chúng tôi, lúc 9h tối và lúc 4h sáng thì đều ngồi thiền, nhưng ngặt nỗi lò gạch hoạt động cả ngày lẫn đêm vào cả ngày rằm khiến cuộc sống của những người sống trong chùa và các hộ dân xung quanh đều bị ảnh hưởng” – ông Phạm Thi cho biết.

Ông Phạm Thi cho biết bị mắc các chứng bệnh ngoài ra sau khi chịu cảnh ô nhiễm từ lò gạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Phạm Thi cho biết bị mắc các chứng bệnh ngoài ra sau khi chịu cảnh ô nhiễm từ lò gạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Phạm Thi cho biết bị mắc các chứng bệnh ngoài da sau khi chịu cảnh ô nhiễm từ lò gạch. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trẻ em sinh sống nương tựa ở chùa Phước Minh cũng mắc bệnh ngoài da không rõ nguyên nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trẻ em sinh sống nương tựa ở chùa Phước Minh cũng mắc bệnh ngoài da không rõ nguyên nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Đức Văn cũng bị viêm xoang nặng hơn 1 năm nay. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Đức Văn cũng bị viêm xoang nặng hơn 1 năm nay. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Bùi Sỹ Nghi, 70 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom cũng chia sẻ: "Tôi nhận thấy ngay cạnh chùa có lò gạch quá ô nhiễm, tiếng ồn lớn. Do đó, đề nghị địa phương nên di dời lò gạch ra khỏi khu dân cư, ảnh hưởng tới nhiều người dân. Một số thầy ở chùa cũng bị mắc các chứng bệnh ngoài ra, viêm xoang, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống nương tựa nhà chùa cũng mắc các bệnh ngoài ra không rõ nguyên nhân” .

Ông Nguyễn Đức Văn, Phó trụ trì chùa Phước Minh cũng cho biết: “Tôi về chùa được hơn 1 năm nay thì bỗng nhiên mắc chứng bệnh viêm xoang nặng”. Theo ông Văn, nguyên nhân co thể do hít phải khói bụi ô nhiễm từ lò gạch.

Chính quyền khó khăn trong việc xử lý lò gạch gây ô nhiễm

Ngày 3.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Vũ Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cũng thừa nhận vụ việc này kéo dài đã lâu và giải quyết “lằng nhằng”, chính quyền địa phương cũng gặp khó.

Theo bà Châu, khó khăn ở chỗ khi chính quyền địa phương kiểm tra thường kỳ có báo trước thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng quy định, nên việc xử lý gặp khó khăn.

Do đó, bà Châu cho biết sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với người dân để xử lý, khi doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm sẽ báo cho chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra đột xuất.

Bà Châu cho biết thêm: Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, công ty phải thực hiện đúng quy định pháp luật. “Nếu công ty không chấm dứt ô nhiễm được thì chúng tôi sẽ xử” – bà Châu khẳng định.  

“Tôi cam kết, đối với chính quyền không có vấn đề gì khuất tất”, bà Châu nói thêm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.

Công nhân trở lại Đồng Nai làm việc được ưu tiên tiêm nhanh 2 mũi vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai đưa ra chính sách đón cả công nhân, người lao động đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc với nhiều ưu đãi như: Hỗ trợ đưa rước, tiêm vaccine mũi 1 và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 cho người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ 300.000 đồng/người/lần…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.

Công nhân trở lại Đồng Nai làm việc được ưu tiên tiêm nhanh 2 mũi vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tỉnh Đồng Nai đưa ra chính sách đón cả công nhân, người lao động đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc với nhiều ưu đãi như: Hỗ trợ đưa rước, tiêm vaccine mũi 1 và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 cho người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ 300.000 đồng/người/lần…