Theo ông Quyết, trong vụ ngộ độc khí methanol tại Công ty TNHH HS Tech Vina (Bắc Ninh) tổng cộng có 34 trường hợp nhập viện.
Riêng tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), có tổng cộng 8 trường hợp điều trị. Trong số công nhân được điều trị, đã có 1 trường hợp tử vong. Hiện tại còn 5 trường hợp vẫn đang được điều trị.
Trao đổi với phóng viên sáng 14.3, lãnh đạo Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, hiện có 1 trường hợp công nhân đang được điều trị về tổn thương não tại Trung tâm chống độc. Đây là trường hợp bị nặng nhất. Còn 4 công nhân còn lại đã được chuyển lên khoa mắt để điều trị.
Ông Nguyễn Thế Quyết cho biết thêm, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ cho các công nhân phải điều trị. Doanh nghiệp hứa sẽ hỗ trợ cho các công nhân này.
Đối với 8 công nhân nằm viện điều trị, công ty hỗ trợ cho người lao động và gia đình đến chăm lo. Gia đình người lao động đến chăm bệnh nhân thì được trả 10 triệu đồng/tháng/người và lo tiền ăn.
Theo thông tin từ Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Công ty TNHH HS Tech Vina có 205 lao động, sản xuất và gia công khung, khuôn, vỏ kim loại của điện thoại di động, máy tính bảng, camera và đèn flash camera.
Xưởng nơi công nhân bị ngộ độc có 70 người chia 2 ca. Chiều 28.2, công ty cho xưởng ngừng hoạt động.
Tối 28.2, công ty đưa các công nhân làm việc tại xưởng có công nhân bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để khám sàng lọc và xét nghiệm.