Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.

Sáng nay 7.11, UBND xã Vạn Ninh cho biết, vẫn chưa xử lý xong việc người dân tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh để phản đối nhà máy gây ô nhiễm môi trường. 

Theo đó, từ ngày 5.11, một số người dân nơi đây đã dựng lều bạt, căng rào chắn cổng nhà máy. Đến sáng nay 7.11, ghi nhận của PV Báo Lao Động cho thấy rào chắn do người dân dựng trước cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh vẫn chưa được tháo dỡ.

Cụ thể, một số người dân đã dựng một rạp bạt, nhiều cọc chắn, dây chắn, băng rôn in hình ảnh và cả bằng chữ với nội dung “yêu cầu nhà máy dừng hoạt động hoặc di dời chúng tôi ra khỏi khu vực ô nhiễm”.

Người dân còn in "đơn cầu cứu" khổ lớn và đặt trước cổng nhà máy cùng các khẩu hiệu khác như "chúng tôi có quyền được sống trong môi trường trong sạch", "ô nhiễm âm thanh, môi trường, nhiều người mắc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, hơn 10 người đã chết. UBND tỉnh Quảng Bình hãy cứu chúng tôi...".

Bụi ô nhiễm bám vào bàn nhà dân chỉ trong một thời gian ngắn. Ảnh: Lê Phi Long
Bụi ô nhiễm bám đầy bàn nhà dân chỉ trong một thời gian ngắn. Ảnh: Lê Phi Long 

Một số hộ dân ở đây cho rằng, lâu nay họ đã sống trong vùng quá ô nhiễm, gây nhiều ảnh hưởng, dẫn đến bệnh tật. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Sự việc đã khiến việc sản xuất của nhà máy bị ảnh hưởng, xe phục vụ việc vận chuyển không thể ra vào nhà máy. Chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà máy đã tuyên truyền, vận động người dân nhưng chưa có kết quả.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh cho biết đã báo cáo lên cấp trên để phối hợp giải quyết.

Chiều ngày 6.11,  ông Trần Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cùng đại diện các cấp, ngành, đoàn thể địa phương đã có mặt tại cổng nhà máy để giải quyết vụ việc.

Ông Trần Xuân Tình cho biết, thực trạng này đã được phản ánh từ lâu, lãnh đạo các cấp cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục. Tuy nhiên người dân vẫn không đồng tình nên xảy ra sự việc trên.

Sáng nay 7.11 trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, trong ngày hôm nay, xã sẽ tiếp tục vận động người dân và cùng chính quyền các cấp bàn biện pháp tháo gỡ trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người dân nhưng phải đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, người dân sống xung quanh nhà máy xi măng Vạn Ninh phản ứng gay gắt trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường của nhà máy. Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều phản ánh việc người dân kêu cứu vì cho rằng môi trường bị ô nhiễm do hoạt động của nhà máy. Sau đó các cấp chính quyền tại địa phương đã họp bàn nhiều lần để bàn biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân nơi đây.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lò gạch ô nhiễm khu dân cư, Chủ tịch huyện Trảng Bom nói không có khuất tất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Người dân sinh sống gần lò gạch Tôn Hưng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, phản ánh tới Báo Lao Động về tình trạng ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn. Dù những năm qua vẫn chưa xử lý dứt điểm được tình trạng ô nhiễm này, song bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch huyện Trảng Bom cam kết rằng chính quyền không có vấn đề gì khuất tất.

Kiểm tra lò luyện than bị dân "tố" gây ô nhiễm sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 28.10, Báo Lao Động có bài “Dân than khổ vì lò luyện than…”. Sau đó, chính quyền và lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận vì không có chỗ đặt thiết bị quan trắc!

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lò gạch ô nhiễm khu dân cư, Chủ tịch huyện Trảng Bom nói không có khuất tất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Người dân sinh sống gần lò gạch Tôn Hưng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, phản ánh tới Báo Lao Động về tình trạng ô nhiễm khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn. Dù những năm qua vẫn chưa xử lý dứt điểm được tình trạng ô nhiễm này, song bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch huyện Trảng Bom cam kết rằng chính quyền không có vấn đề gì khuất tất.

Kiểm tra lò luyện than bị dân "tố" gây ô nhiễm sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 28.10, Báo Lao Động có bài “Dân than khổ vì lò luyện than…”. Sau đó, chính quyền và lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận vì không có chỗ đặt thiết bị quan trắc!

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.