Hàng quán ven Hồ Tây chiếm hết lối đi bộ của người dân

Minh Hạnh |

Hiện nhiều khu vực vỉa hè xung quanh Hồ Tây (Hà Nội) thường xuyên bị người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng hoặc đỗ xe, chiếm hết lối đi bộ, buộc người dân phải đi xuống lòng đường, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, hiện nhiều khu vực vỉa hè xung quanh Hồ Tây thường xuyên bị người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng hoặc đỗ xe chiếm hết lối đi bộ khiến họ phải đi xuống lòng đường không đảm bảo an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Võng Thị, Vệ Hồ... nhiều điểm thường xuyên bị chiếm dụng để bán hàng và đỗ xe khiến người dân buộc phải đi bộ xuống lòng đường.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên phố Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Thế Đại
Hàng quán lấn chiếm vỉa hè, chiếm lối đi trên phố Nguyễn Đình Thi. Ảnh: Thế Đại

Hầu hết phần vỉa hè của con đường đều khá hẹp và hàng ngày luôn có rất đông người dân đi bộ tập luyện thể thao, du khách đi dạo ngắm cảnh... Thêm nhiều xe ô tô cá nhân dừng đỗ “án ngữ”, đã vô tình “đẩy” khách bộ hành xuống lòng đường, bởi họ không có còn lựa chọn khác.

Theo anh Mã Quý Phong, trú tại Võng Thị (phường Bưởi, quận Tây Hồ), việc hàng quán lấn chiếm hết vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Chưa kể, thời điểm buổi tối hoặc buổi sáng người đi tập thể dục quanh hồ rất đông, trong khi đường nhỏ hẹp, phương tiện lưu thông lớn nên nhiều nguy cơ tai nạn.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên đường Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Thế Đại
Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên đường Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Thế Đại

Ông Nguyễn Hồng Dân trú tại đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, buổi tối ông thường đạp xe quanh Hồ Tây bởi đây là cung đường đẹp, thoáng mát. Tuy nhiên, khu vực này rất lộn xộn khi hàng quán, bãi xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành nơi người đi bộ, đi xe đạp, xe máy và ôtô chen chúc nhau.

"Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền quận Tây Hồ cần nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa trong việc chấn chỉnh, xử phạt tình trạng đỗ xe ôtô trên vỉa hè trái quy định hoặc đỗ xe ở nơi có biển “cấm đỗ xe”, lập lại trật tự đô thị, trả lại phần vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ trên con đường đi dạo vòng quanh Hồ Tây", ông Dân nói.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Làm phố đi bộ ẩm thực - văn hóa, người dân hy vọng vệ sinh được giữ gìn

KHÁNH LINH |

Mới đây, đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch phố đi bộ, thương mại - ẩm thực - văn hóa tại Quận 7 đã được UBND TPHCM chấp thuận, triển khai ngay trong tháng 12.2023.

Giành lại vỉa hè đi bộ, nhưng cần lo được sinh kế cho người dân

Lê Thanh Phong |

Vỉa hè là để dành cho người đi bộ, đó là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, cái tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi đó lại là đề tài luôn nóng hổi trên các mặt báo. Hà Nội là nơi nóng nhất về câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau gần một năm ra quân, chiến dịch giành vỉa hè cho người đi bộ về lại số 0

HỮU CHÁNH - THU GIANG |

Sau gần 1 năm các quận nội thành Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đến nay kết quả vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Phần vỉa hè của các tuyến phố vẫn bị các hộ kinh doanh chiếm dụng.

3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh khi phim Việt trong bão dư luận

Huyền Chi |

Khi một bộ phim có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, gây tranh cãi trong dư luận, nhà sản xuất và khán giả mong chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Tiết lộ số tiền ít ỏi còn lại của Mỹ cho Ukraina

Thu Ánh |

96% số tiền được phê duyệt của Mỹ cho Ukraina đã được sử dụng hết, phần còn lại sẽ được chi trong tháng này.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

Làm phố đi bộ ẩm thực - văn hóa, người dân hy vọng vệ sinh được giữ gìn

KHÁNH LINH |

Mới đây, đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch phố đi bộ, thương mại - ẩm thực - văn hóa tại Quận 7 đã được UBND TPHCM chấp thuận, triển khai ngay trong tháng 12.2023.

Giành lại vỉa hè đi bộ, nhưng cần lo được sinh kế cho người dân

Lê Thanh Phong |

Vỉa hè là để dành cho người đi bộ, đó là chuyện không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, cái tưởng chừng như không có gì phải bàn cãi đó lại là đề tài luôn nóng hổi trên các mặt báo. Hà Nội là nơi nóng nhất về câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau gần một năm ra quân, chiến dịch giành vỉa hè cho người đi bộ về lại số 0

HỮU CHÁNH - THU GIANG |

Sau gần 1 năm các quận nội thành Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đến nay kết quả vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Phần vỉa hè của các tuyến phố vẫn bị các hộ kinh doanh chiếm dụng.