Cả 2 dự án trọng điểm quốc gia tại Tuyên Quang đang gặp khó

Nguyễn Tùng |

Trong khi nguồn vốn trung ương cho cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (giai đoạn 2) chưa được giao thì dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) chưa thể khởi công vì vướng mắc ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có báo cáo tháng 9.2023 gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1). Hiện cả 2 dự án này đều đang gặp những khó khăn, vướng mắc.

Đối với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2km tổng mức đầu tư 3.753 tỉ đồng, đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xong GPMB. Tuy nhiên, đoạn đi qua Phú Thọ vẫn còn 1 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ, 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Trong khi đó, 8 gói thầu xây lắp của dự án thì mới có gói thầu số 24 (thi công nút giao IC9) đã hoàn thành 100%. Các gói thầu còn lại mới đạt giá trị hợp đồng từ 18 đến gần 90%. Khó khăn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn để giải ngân cho các nhà thầu.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú (nhà thầu thi công tại km 2+500) cho biết, đến đầu tháng 10.2023 cơ bản phần nền đường và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã hoàn thành gần 70% giá trị hợp đồng, hiện đang chờ được giao vốn để tăng tốc thi công. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã hoàn thành gần 70% giá trị hợp đồng, đang chờ được giao vốn để tăng tốc thi công. Ảnh: Nguyễn Tùng.

"Chúng tôi đang huy động nhân lực và máy móc để tăng tốc thi công. Mặt đường nhiều điểm đã đủ điều kiện thảm nhựa, tuy nhiên nhà thầu vẫn đang chờ giải ngân vốn để thực hiện các phần việc tiếp theo" - ông Hiệp thông tin.

Được biết, tỉnh Tuyên Quang đang có kế hoạch ứng trước 150 tỉ cho các nhà thầu trong khi chờ Trung ương bố trí 800 tỉ vốn ngân sách. Số vốn này sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 10.2023 sau đó Chính phủ mới có thể giao về địa phương.

Như vậy, nếu nhanh thì phải trong tháng 11.2023 mới có vốn rót về. Trên thực tế, với gần 900 tỉ đồng (bao gồm vốn chưa giải ngân theo kế hoạch) phải giải ngân hết trong gần 3 tháng để dự án kịp về đích trong năm 2023 là rất khó.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang) có tổng chiều dài 77km, tổng mức đầu tư 6.800 tỉ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành cuối năm 2022, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng dự kiến xong trong tháng 10.2023.

Đây là dự án lớn với diện tích đất sử dụng hơn 590 ha, chủ yếu là đất lúa và đất rừng với gần 2.400 hộ gia đình tổ chức bị ảnh hưởng. Công tác kiểm đếm cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và sử dụng rừng đã xong và đang chờ được Thủ tướng phê duyệt chủ trương. Vì chưa được phê duyệt nên chưa đủ cơ sở thu hồi đất rừng, đất lúa ảnh tới tiến độ bàn giao mặt bằng thi công.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Bộ TNMT, Bộ NN-PTNT sớm thẩm, trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trong tháng 10.2023 để dự án thực hiện các bước tiếp theo.

Ngày 3.10, trao đổi với PV, ông Trần Viết Cương - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, đối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trên tất cả các gói thầu.

Cũng theo ông Cương, các nhà thầu đều đang chờ để được thanh toán khối lượng, nhiều đoạn đủ điều kiện thảm nhựa mặt đường. Các hạng mục phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông đều đã được tập kết tại dự án.

"Phấn đấu cao nhất là hoàn thành tuyến cao tốc này trong năm 2023. Những vấn đề về mặt bằng thì không đáng ngại, khó khăn nhất vẫn là vốn để giải ngân cho các nhà thầu, trong khi số vốn thực hiện giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được giao" - ông Cương thông tin.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sau khi được bổ sung 500 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung thêm 500 tỉ đồng để hoàn thành giai đoạn 2 trong năm 2023, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công, trên toàn tuyến. Hình hài 1 con đường cao tốc chuẩn 4 làn xe đã bắt đầu lộ rõ.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam thua trận tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Hơn 30 giờ truy tìm hai đối tượng bắn các lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 6.10, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin cụ thể vụ hai nữ lao công ở Quảng Ngãi khi đang dọn dẹp vệ sinh môi trường thì bị hai nam thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào lúc 1h sáng ngày 5.10.

Quốc lộ 80 ở Cần Thơ "nát như tương" được nâng cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ổ voi, ổ gà dày đặc, đá các loại lởm chởm, nham nhở khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua quốc lộ 80 (TP Cần Thơ). Đến nay, đoạn này đang được đơn vị thi công tăng tốc thi công nâng cấp.

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn |

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Đầu kéo container cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

Xe container đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin, tài xế dừng xe cầu cứu nhưng bất thành.

Đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sau khi được bổ sung 500 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung thêm 500 tỉ đồng để hoàn thành giai đoạn 2 trong năm 2023, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công, trên toàn tuyến. Hình hài 1 con đường cao tốc chuẩn 4 làn xe đã bắt đầu lộ rõ.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chiều tối 28.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.