Hải Phòng: Dân bức xúc tố doanh nghiệp tự ý rào kín đất công viên

Mai Chi |

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của người dân ở Hải Phòng về việc một doanh nghiệp xin xã hội hóa để lát vỉa hè trồng cây xanh, nhưng sau đó tự ý rào khu đất công lại.

Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 1, ngay cạnh trụ sở UBND phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng có khu đất rộng hơn 1.000 m2, xung quanh có đường giao thông bao bọc, vốn được quy hoạch đất cây xanh, phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư, thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Từ năm 2012, lấy lý do khu đất này chưa được đầu tư, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàng Sơn (trụ sở tại quận Hải An, Hải Phòng) đã đề nghị từ phường Đông Hải 1, quận Hải An đến TP Hải Phòng cho phép doanh nghiệp được dùng vốn tự có, cải tạo khu đất thành công viên cây xanh.

Thời điểm này, Văn phòng UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên môi trường TP Hải Phòng yêu cầu phối hợp cùng các đơn vị liên quan để kiểm tra cụ thể về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và đề xuất báo cáo UBND TP.

Ngày 6.2.2013, Sở TNMT Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng để trao đổi về ý kiến được tham vấn về địa điểm trồng cây xanh và lát vỉa hè công cộng.

Theo đó, Sở TNMT Hải Phòng khẳng định:

Việc Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Hoàng Sơn xin được trồng cây xanh, lát vỉa hè tại khu đất phía Bắc giáp trường mầm non ở phường Đông Hải 1 là phù hợp với hiện trạng khu vực, nhưng phải đảm bảo cảnh quan chung, đồng thời phải có ý kiến của công ty Công viên Hải Phòng về loại cây để trồng;

Công ty Hoàng Sơn không được xây dựng bất cứ công trình gì trên đất; Sau khi hoàn thành phải bàn giao cho công ty Công viên cây xanh quản lý; khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng diện tích đất này vào mục đích khác phải bàn giao không được xét bồi thường, hỗ trợ. Sở Xây dựng TP.Hải Phòng cũng nêu quan điểm tương tự.

Toàn bộ khu đất công cộng hiện đã bị rào kín khiến người dân bức xúc - ảnh MC
Toàn bộ khu đất công cộng hiện đã bị rào kín khiến người dân bức xúc - ảnh MC
Sau đó, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan xem xét thống nhất đề xuất cho công ty Hoàng Sơn trồng cây xanh và lát vỉa hè tại khu vực đất nói trên, tạo khuôn viên cho cộng đồng dân cư, kết hợp làm khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi tại trường mầm non.

Từ những tham vấn của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng đồng ý giao cho UBND quận Hải An, Sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường đề xuất thành phố ra quyết định về việc xã hội hóa xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn phường Đông Hải 1.

Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, từ khi được giao trồng cây xanh, doanh nghiệp đã rào lại một phần khu đất. Và cách đây mấy tháng, toàn bộ khu cây xanh trồng trên hơn ngàn mét vuông đất công cộng đã bị rào kín, người dân trong khu vực không được ra vào, có dấu hiệu biến đất công thành đất tư, khiến nhiều người bức xúc.

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Văn Thuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 cho biết: Phường đã nhận được kiến nghị của người dân và đã báo cáo UBND quận. Trong thời gian tới, phường sẽ phối hợp với quận để tháo tường rào, thực hiện việc trồng cây xanh, tạo sân chơi công cộng cho người dân.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Hải Phòng: Băng trộm "nhí" cướp xe đạp giữa ban ngày lấy tiền chơi game

Đ.Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cướp xe đạp vào ngày 24.11 để lấy tiền chơi game.

Hải Phòng: Chủ nhà trọ tiếp tục giảm 30% giá phòng cho công nhân sau dịch

Mai Dung |

Chủ ký túc xá Sen (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) quyết định tiếp tục giảm giá thuê trọ từ 20-30% cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm sau dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Hải Phòng: Băng trộm "nhí" cướp xe đạp giữa ban ngày lấy tiền chơi game

Đ.Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cướp xe đạp vào ngày 24.11 để lấy tiền chơi game.

Hải Phòng: Chủ nhà trọ tiếp tục giảm 30% giá phòng cho công nhân sau dịch

Mai Dung |

Chủ ký túc xá Sen (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) quyết định tiếp tục giảm giá thuê trọ từ 20-30% cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm sau dịch COVID-19.