Hải Phòng: Băng trộm "nhí" cướp xe đạp giữa ban ngày lấy tiền chơi game

Đ.Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cướp xe đạp vào ngày 24.11 để lấy tiền chơi game.

Ngày 27.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa xử lý vụ trộm cắp tài sản do nhóm thanh thiếu niên gây ra.

Cụ thể, hồi 13h ngày 24.11, Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Tứ Bình (sinh năm 1971, ở 23/42 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh) về việc: Vào khoảng 9h35 cùng ngày, con trai anh Bình là cháu T.T.Đ (sinh năm 2010), đi xe đạp mini một mình qua ngõ 147 Đình Đông, Lê Chân để về nhà thì bị cướp. Lúc ấy, khi Đ. đi đến cửa số nhà 142/147 Đình Đông thì gặp 3 nam giới lạ mặt điều khiển 1 xe máy đi ngược chiều.

Bất ngờ, một trong đó nhảy xuống chặn đầu xe của Đ. rồi dùng chân đạp mạnh vào khung xe khiến cháu ngã vào bờ tường. Mặc dù Đ. đã cố nắm tay vào ghi đông xe để giữ nhưng do sức yếu nên buộc phải để các đối tượng ngang nhiên chiếm đoạt chiếc xe đạp và bỏ chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân đã cử tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Qua lời kể của nạn nhân, Công an nhận định, đây là những đối tượng thanh thiếu niên không phải là người địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h30 cùng ngày 24.11, Công an quận Lê Chân đã bắt giữ 3 đối tượng đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Duy (sinh năm 2007, ở Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng); Trần Quang Anh (sinh năm 2005, không có nơi đăng ký thường trú và chỗ ở cố định); Quách Lê Thanh Bằng (sinh năm 2005, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết sau khi cướp được chiếc xe đạp của cháu Đạt, cả nhóm đã đem đi bán sắt vụn được 80.000 đồng. Có tiền, cả 3 tới quán điện tử để chơi game hết 20.000 đồng. Cơ quan công an đã thu hồi chiếc xe tang vật và số tiền 60.000 đồng.

Hiện, vụ việc Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Đ.Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chủ nhà trọ tiếp tục giảm 30% giá phòng cho công nhân sau dịch

Mai Dung |

Chủ ký túc xá Sen (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) quyết định tiếp tục giảm giá thuê trọ từ 20-30% cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm sau dịch COVID-19.

Hải Phòng chấm dứt quyết định đầu tư trung tâm thương mại 72 tầng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng chấm dứt hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng 72 tầng tại số 4 Trần Phú.

Hải Phòng: Công đoàn, chính quyền cùng gỡ "khó" cho công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Sáng 22.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng tổ chức tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại các khu công nghiệp Hải Phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Chủ nhà trọ tiếp tục giảm 30% giá phòng cho công nhân sau dịch

Mai Dung |

Chủ ký túc xá Sen (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) quyết định tiếp tục giảm giá thuê trọ từ 20-30% cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm sau dịch COVID-19.

Hải Phòng chấm dứt quyết định đầu tư trung tâm thương mại 72 tầng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng chấm dứt hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng 72 tầng tại số 4 Trần Phú.

Hải Phòng: Công đoàn, chính quyền cùng gỡ "khó" cho công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Sáng 22.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng tổ chức tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại các khu công nghiệp Hải Phòng.